17/03/2020 12:57 GMT+7

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Ban quản lý chợ Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) lập hai chốt ra vào chợ để đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào chợ mua sắm nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Việc làm của ban quản lý chợ Phú Bài phần nào mang lại sự an tâm cho người dân và tiểu thương tại chợ - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Từ ngày 16-3, ban quản lý chợ Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) lập tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 tại hai cổng ra vào chợ. 

Ban quản lý yêu cầu người dân ra vào chợ bắt buộc phải mang khẩu trang, đồng thời tổ phản ứng nhanh tiến hành đo thân nhiệt cho người dân và tiểu thương khi vào chợ buôn bán, mua sắm.

Theo ghi nhận, hầu hết người dân và tiểu thương đồng tình và ủng hộ việc đo thân nhiệt của ban quản lý chợ. 

"Ban đầu số ít người dân cảm thấy bị làm phiền nhưng khi được giải thích, hầu hết đã vui vẻ chấp thuận. Khi đo thân nhiệt nếu có trường hợp cao từ 38 độ trở lên sẽ được ban quản lý chợ giữ lại và báo cáo với Ban chỉ đạo phòng dịch của phường Phú Bài kiểm tra, theo dõi. Hoạt động này sẽ tiếp tục đến khi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh an toàn", chị Cao Thị Mộng Đẹp, đại diện ban quản lý chợ, chia sẻ.

Ngày 17-3, ông Nguyễn Đắc Tập, phó chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, đánh giá cao sự chủ động vào cuộc phòng chống dịch COVID-19 của ban quản lý chợ Phú Bài. 

"Đây là mô hình hay, thực tế, giúp bà con an tâm, ổn định tâm lý khi mua sắm trên địa bàn. Thị xã cũng sẽ tính toán, cân nhắc để nhân rộng mô hình này đến các chợ khác trên địa bàn thị xã", ông Tập cho biết.

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chợ Phú Bài là chợ trung tâm và lớn nhất trên địa bàn thị xã Hương Thủy - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Hiện nay trung bình mỗi ngày chợ đón hơn 2.000 lượt người dân ra vào mua sắm - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Trong hai ngày đầu triển khai việc đo thân nhiệt, ban quản lý chợ chưa phát hiện trường hợp nào có sức khỏe bất thường - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nhân viên đo thân nhiệt trước khi làm việc đã được ban quản lý chợ tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng và ứng xử với người dân - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Tại tất cả các quầy hàng, nhân viên y tế chợ Phú Bài đều kiểm tra và thông báo nhiệt độ đến từng tiểu thương - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Muốn vào chợ phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Những người dân không có khẩu trang được ban quản lý phối hợp với tiểu thương mở bàn bán ngay tại cổng với giá đúng giá thị trường - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Đám cưới mùa dịch: đo thân nhiệt từng khách, chính quyền giám sát Đám cưới mùa dịch: đo thân nhiệt từng khách, chính quyền giám sát

TTO - Do lo ngại ảnh hưởng giữa mùa dịch COVID-19, một đám cưới giữa chú rể Hàn Quốc và cô dâu Việt Nam tại Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được giám sát chặt chẽ, đo thân nhiệt từng khách tới dự.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên