12/10/2021 21:58 GMT+7

Mục tiêu 5 năm vì người Việt Nam 'khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần'

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 12-10, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe trong công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2021 - 2026.

Mục tiêu 5 năm vì người Việt Nam khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần - Ảnh 1.

Lễ ký chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Bộ VH-TT&DL giai đoạn 2021 - 2026 - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại hội nghị, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhận định bên cạnh những giá trị tích cực thì trong đời sống của công nhân, người lao động vừa qua còn hạn chế như các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh; lôi kéo, kích động công nhân lao động hay nhiều doanh nghiệp bỏ mặc người lao động trong khó khăn. 

Do đó, ông Khang cho rằng việc hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) sẽ xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe trong công chức, viên chức, công nhân lao động...

Theo phó chủ tịch Công đoàn Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, phần lớn công nhân khu công nghiệp có thu nhập thấp, thời giờ làm việc căng thẳng, kéo dài, làm thêm nhiều, có ít thời gian, điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần, luyện tập thể dục, thể thao. 

Do vậy, việc phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong xây dựng, cải tạo sân chơi thể thao cộng đồng, đầu tư, lắp đặt các trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời rất cần thiết lúc này.

Nhân cơ hội kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng mong muốn các lãnh đạo địa phương dành nhiều thời gian hơn nữa để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị để thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa, đặt văn hóa ngang với chính trị và kinh tế, nhất là để văn hóa thực sự là động lực để phát triển như quan điểm của Đảng.

Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TT&DL giai đoạn 2021 - 2026 tập trung vào 6 nội dung phối hợp cụ thể như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; khuyến khích xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa…

Tin tưởng vào 6 nội dung đề ra giữa 2 cơ quan, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng việc triển khai thực hiện từ trung ương đến địa phương chắc chắn sẽ "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao thể lực và sức khỏe tinh thần cho công nhân lao động. 

Theo Công đoàn Việt Nam, hệ thống công đoàn có 30 cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, 6 trung tâm văn hóa lao động, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp, 16 nhà văn hóa lao động quận, huyện của LĐLĐ TP.HCM. Tuy nhiên, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất không có hoặc không còn quỹ đất xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động.

Wowy nói không xúc phạm Đức Phật mà ngược lại, đại diện Giáo hội đáp ‘sẽ tìm hiểu kỹ văn hóa rap’ Wowy nói không xúc phạm Đức Phật mà ngược lại, đại diện Giáo hội đáp ‘sẽ tìm hiểu kỹ văn hóa rap’

TTO - Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết thời gian này Giáo hội Phật giáo Việt Nam tập trung trên hết cho việc ủng hộ Nhà nước và nhân dân chống dịch. Chuyện rapper Wowy chia sẻ mình không xúc phạm Đức Phật, Giáo hội ‘để cộng đồng mạng có ý kiến'.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên