07/02/2022 16:03 GMT+7

Mưa vừa ngớt, miền Bắc lại đón đợt gió mùa đông bắc gây mưa, rét đậm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường nên từ ngày mai (8-2) đến ngày 9-2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Mưa vừa ngớt, miền Bắc lại đón đợt gió mùa đông bắc gây mưa, rét đậm - Ảnh 1.

Từ ngày mai (8-2) đến ngày 9-2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm, rét hại - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 7-2, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ ngày mai (8-2) đến ngày 9-2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ; khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, từ đêm mai vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ trưa, chiều ngày mai, trong đất liền Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm mai có lúc có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Xuất hiện mưa lẫn tuyết trên đỉnh Fansipan Xuất hiện mưa lẫn tuyết trên đỉnh Fansipan

TTO - Sáng sớm 6-2, mưa lẫn tuyết với cường độ nhẹ đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan. Đài khí tượng thủy văn Lào Cai dự báo đêm 6-2 và rạng sáng 7-2, nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn và có thể xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên