09/09/2022 19:57 GMT+7

Mưa lớn ở các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn từ ngày 7-9 đến nay (9-9) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ra ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình.

Mưa lớn ở các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến khi nào? - Ảnh 1.

Thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngập do lũ rừng ngang từ Hòa Bình tràn về - Ảnh: NAM TRẦN

Video: Người dân thôn Bùi Xá bì bõm lội nước, xác định ‘sống chung với lũ’

Theo báo cáo nhanh đến 17h30 ngày 9-9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ làm 1 người chết (ở Hòa Bình) và 1 người mất tích (ở Nghệ An).

Tại Hòa Bình và Nghệ An có 61 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, 840 nhà ở huyện Lương Sơn bị ngập cục bộ. Khoảng 1.500ha lúa, hoa màu ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh Bình bị ngập úng, thiệt hại. Tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình bị sạt lở, ngập úng tại một số tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nguyên nhân của đợt mưa lớn những ngày vừa qua là do rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp đới gió đông trên cao.

"Sự kết hợp này đã đưa không khí ẩm từ Biển Đông vào đất liền gây ra mưa lớn diện rộng ở khắc các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong đó, vùng đồng bằng, ven biển, trung du Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình có mưa rất to" - ông Hưởng nói.

Theo ông Hưởng, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến hết đêm 9-9.

"Dự báo ngày mai 10-9, mưa vẫn xảy ra ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, tập trung nhiều vào buổi sáng và sau đó cường độ giảm dần. Ngày 11-9, mưa chỉ còn xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm.

Do mưa lớn kéo dài liên tục những ngày vừa qua nên vùng núi, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất" - ông Hưởng cảnh báo.

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ

TTO - Sáng 9-9, ghi nhận tại thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nước lũ vẫn chưa rút hết, nhiều vị trí còn ngập sâu đến 40 - 50cm.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên