09/09/2022 13:07 GMT+7

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ

Bài: QUANG THẾ - Ảnh: NAM TRẦN
Bài: QUANG THẾ - Ảnh: NAM TRẦN

TTO - Sáng 9-9, ghi nhận tại thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nước lũ vẫn chưa rút hết, nhiều vị trí còn ngập sâu đến 40 - 50cm.

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi, tổ 2, thôn Bùi Xá) dùng thuyền mang đồ ăn đến cho người thân

Ngập úng cục bộ, nước dâng cao xảy ra trong thời gian ngắn từ chiều 8-9 đến tối cùng ngày đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi, tổ 2, thôn Bùi Xá) cho biết: "Chiều tối qua nước sông Bùi mới lên mấp mé đường. Chỉ sau vài giờ nước đã tràn vào nhà, làm ngập một số đồ đạc. May chính quyền địa phương đã cùng người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm".

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi bị ngập úng như thế này dù bờ sông Bùi đã được kè. Mong thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm để khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ngập úng trên diện rộng...", chị Hạnh cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi, thôn Bùi Xá) kể lũ lên nhanh, ngoài đồ đạc trong gia đình bị ngập nước thì ao cá cũng bị cuốn trôi. 

"Mỗi lần như này dân khổ quá, nhiều nhà bị chết hết gà, ao cá thì bị cuốn trôi, đi lại sinh hoạt vô cùng bất tiện. Kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác tiêu thoát nước trên sông Bùi để bà con yên tâm ổn định cuộc sống", bà Thanh nói.

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ - Ảnh 2.

Một con ngõ ở thôn Bùi Xá

Ngày 9-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Mạnh Hà - chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai - cho biết: "Sau khi nhận thông, cán bộ xã, lực lượng tổ dân phố đã trực tiếp xuống hiện trường đưa 14 người dân ở ba vị trí bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trong đó có cả cụ già và trẻ nhỏ.

Đến trưa nay cán bộ vẫn trực chiến, yêu cầu không được chủ quan nếu lũ tiếp tục lên cao thì sẽ có các phương án ứng phó chuẩn bị từ trước. Rất mừng đến sáng nay nước không dâng và đã rút bớt…".

Vậy giải pháp lâu dài nào để chống ngập ở thôn Bùi Xá? 

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, ông Hà cho hay: "Đặc thù địa hình Bùi Xá giáp sông Bùi, nhiều hộ dân dựa vào nghề đánh bắt cá để kiếm sống. Cứ mưa lớn ở khu vực Hòa Bình thì nước ở hàng trăm con suối lớn, nhỏ lại đổ ra sông Bùi. Hệ thống đê tả sông Bùi được đầu tư sau trận lụt năm 2017- 2018, bao quanh thôn Bùi Xá cũng đã kè đá hộc rất kiên cố chống sạt lở.

Giải pháp lâu dài phải xác định sống chung cùng lũ vì mỗi khi có mưa lớn, nước lên nhanh, rất khó cảnh báo. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thường xuyên tuyên truyền, tập huấn để bà con nâng cao cảnh giác, ứng phó".

Theo ông Hà, ngay trong sáng sớm 9-9, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ đã xuống hiện trường để kiểm tra tình hình mưa lũ, đồng thời chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại thôn Bùi Xá sáng cùng ngày:

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ - Ảnh 3.

Bên trong một nhà dân nước vẫn chưa rút hết

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ - Ảnh 4.

Thuyền là phương tiện chính những ngày Bùi Xá có lũ

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ - Ảnh 5.

Chạy lũ...

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ - Ảnh 6.

Một người dân mua thêm nhu yếu phẩm

Người dân ngoại thành Hà Nội tất bật chạy lũ trắng đêm Người dân ngoại thành Hà Nội tất bật chạy lũ trắng đêm

TTO - Do mưa lớn kéo dài, nước sông Bùi dâng, tràn vào thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), nhiều người dân đã trắng đêm chạy lũ.

Bài: QUANG THẾ - Ảnh: NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên