09/09/2022 16:31 GMT+7

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn ở tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là huyện Lương Sơn, đã làm 1 người chết, gần 400 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 800 nhà dân ở nhiều xã bị ngập cục bộ.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết - Ảnh 1.

Tuyến đường xã Tân Vinh bị ngập sâu ngày 8-9 - Ảnh: THANH HOÀN

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) ngày 8-9, ở huyện có mưa vừa và mưa to với tổng lượng mưa đo được gần 300mm. 

Mưa lớn khiến mực nước sông Bùi lên mức báo động 3 vào chiều 8-9. Nhiều xã, thị trấn bị ngập úng trên diện rộng, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở. 

Huyện Lương Sơn đã huy động 250 công an, quân đội, đội xung kích và các đơn vị liên quan dùng 3 ca nô để giải cứu kịp thời 148 người do mắc kẹt dọc sông Bùi, chỉ đạo xã Lâm Sơn khẩn trương sơ tán 41 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lở đá tại đồi Lù Thao, xóm Rổng Vòng đến nơi an toàn. 

Các xã, thị trấn đã sơ tán, di dời 347 người.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu người mắc kẹt khu vực ven sông Bùi ngày 8-9 - Ảnh: THANH HOÀN

Mưa lũ làm anh N.X.G. (37 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) trên đường đi làm về qua đường Sòng (xã Liên Sơn) bị nước lũ cuối trôi mất tích lúc 15h chiều 8-9. Đến sáng 9-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Mưa lũ cũng khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 4 nhà bị thiệt hại một phần, ngập cục bộ 840 nhà, trụ sở UBND xã, trường học tại các xã, thị trấn Lương Sơn, Cao Dương, Tân Vinh, Hòa Sơn, Cao Sơn, Liên Sơn, Thanh Sơn... Gây ngập, hư hỏng 250ha lúa, 80ha hoa mùa, chết 34 con gia súc và 4.094 con gia cầm, tràn vỡ 43,8ha nuôi thủy sản và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị chia cắt.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình, 1 người chết - Ảnh 3.

Một ô tô mắc lại bụi tre sau khi bị lũ cuốn - Ảnh: THANH HOÀN

Đặc biệt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Công ty may 3T-VINA (xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ). Nước lũ dâng cao tràn về làm đổ tường nhà kho của công ty. 

Bước đầu xác định công ty bị nước lũ cuốn trôi 20 chiếc xe máy, thiệt hại 400 tấn vải nguyên liệu và 30.000 hàng thành phẩm, hỏng 60% trang thiết bị phục vụ cho sản xuất. Ước giá trị thiệt hại khoảng 25 tỉ đồng.

Đến trưa 9-9, lượng mưa ở Lương Sơn đã giảm, nước lũ trên các sông, suối rút nhanh.

Các địa phương trong huyện đang tích cực chỉ đạo các lực lượng cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, dọn dẹp bùn, rác tại các ngầm tràn và các điểm giao thông bị sạt, trượt đất đá xuống mặt đường.

Tại tỉnh Phú Thọ, mưa lớn khiến ngòi Lạt đoạn chảy qua xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy) bị sạt lở vỡ bờ ngoài với chiều dài khoảng 400m, kéo theo đường bê tông liên thôn bị sạt lở. Đồng thời vị trí sạt lở đã vào đến đất thổ cư của 5 gia đình tại khu 2 (xã Tu Vũ), trong đó 1 ngôi nhà bị sạt hoàn toàn, 2 ngôi nhà có nguy cơ cao bị sạt.

Đêm 8-9, bờ ngòi Lạt (đoạn qua xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn) cũng bị sạt lở, xã Lương Nha đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên và các lực lượng để giúp người dân sơ tán người và tài sản. Mưa lớn cũng khiến 42 hộ ở các xã Đông Cửu, Yên Lương, Thượng Cửu phải di dời tài sản.

Còn ở xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn), mưa lớn gây sạt lở đất làm hư hỏng 5 nhà dân ở khu Hạ Bằng và khu Tân Lập.

phu tho

Sạt lở bờ ngòi Lạt (đoạn qua xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn) - Ảnh: T.QUÂN

Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ Người dân ngoại thành Hà Nội lội bì bõm trong nước lũ

TTO - Sáng 9-9, ghi nhận tại thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nước lũ vẫn chưa rút hết, có nhiều vị trí còn ngập sâu khoảng 40 - 50cm.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên