18/05/2014 20:08 GMT+7

Một tàu cá Lý Sơn bị tàu hải cảnh Trung Quốc đập phá

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết chiều 18-5, tàu cá của ngư dân Huỳnh Tấn Được đã cập đảo Lý Sơn.

Nghiệp đoàn phối hợp lực lượng biên phòng đã xác minh vụ việc để trình báo lên cấp trên.

JAqpusgZ.jpgPhóng to
Dây hơi tàu cá QNg 96011 TS bị Trung Quốc chặt đứt
yF5QW5q8.jpgPhóng to
Chiếc thuyền thúng trên tàu cá bị đập bể

Tước đó, trong lúc đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96011 TS do ông Huỳnh Tấn Được (xã An Hải, Lý Sơn) chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công, cướp tài sản, buộc tàu cá cùng 14 ngư dân phải chạy về đảo.

Theo thuyền trưởng Được, khoảng 19g tối 17-5, tàu ông đang neo đậu đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa thì tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 21102, sơn màu trắng xuất hiện.

Khi kẹp được mạn tàu cá, lực lượng đi trên tàu Trung Quốc hung hăng nhảy qua tàu cá đập phá tài sản. 3 bành dây hơi bị chúng chặt phá, 2 thuyền thúng và cửa kính cabin bị đập nát... Sau khi đập phá, chúng lấy đi máy dò cá, ICom, định vị và toàn bộ 4 tạ cá vừa khai thác được, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, ông Được phải cho tàu chạy về đảo.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên