30/07/2021 15:58 GMT+7

Một nửa đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 lên đường về nước

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - 18h chiều 30-7, 6 đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 lên đường về nước. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đoàn sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định trong 14 ngày.

Một nửa đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 lên đường về nước - Ảnh 1.

Sáu đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam rời Olympic Tokyo 2020 về nước chiều 30-7 - Ảnh: ĐOÀN TTVN

Chuyến bay đoàn thể thao Việt Nam bay mang số hiệu JL751 của Hãng hàng không Japan Airlines. Các đội tuyển đã hoàn thành thi đấu và về nước trong chiều 30-7 gồm có: thể dục, taekwondo, cử tạ, bắn súng, judo, rowing.

Ngoài ra một số cán bộ của đoàn thể thao Việt Nam cũng về trên chuyến bay này. Sau khi về đến sân bay Nội Bài, cả đoàn sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung trong 14 ngày tại một khách sạn đã đăng ký trước đó.

Trước khi lên đường về nước, Công ty cổ phần công nghệ VMO Holdings (VMO Holdings) chi nhánh tại Nhật Bản đã tặng cho 18 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam linh vật của Olympic Tokyo 2020.

Trước đó, VMO Holdings cũng đã thưởng nóng cho tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh 1.000 USD do có 2 trận thắng tại Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, sáng 30-7, Công ty Gojapan có trụ sở ở Tokyo cũng thưởng nóng cho Nguyễn Thùy Linh 1.000 USD.

Ngày mai 31-7, VĐV cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 là Quách Thị Lan. Cô thi đấu nội dung 400m rào của môn điền kinh với mục tiêu lọt vào bán kết.

Như vậy ngày mai (31-7) cũng là ngày thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, dù đại hội đến ngày 8-8 mới bế mạc. 

Gần như chắc chắn đoàn thể thao Việt Nam sẽ không thể thực hiện được mục tiêu giành huy chương tại Olympic Tokyo. Đây là điều rất đáng buồn với thể thao Việt Nam.

5 ngày thi đấu không thành công của đoàn Việt Nam tại Olympic Tokyo: Vấn đề ở khâu chuẩn bị 5 ngày thi đấu không thành công của đoàn Việt Nam tại Olympic Tokyo: Vấn đề ở khâu chuẩn bị

TTO - Chiều 27-7, lực sĩ cử tạ Hoàng Thị Duyên không thể làm nên bất ngờ ở hạng 59kg khi chỉ đứng thứ 5 với tổng cử 208kg. Thất bại của Duyên khiến hy vọng huy chương của thể thao VN tại Olympic Tokyo càng ít đi.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên