06/02/2020 16:02 GMT+7

Mở cửa trở lại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 6-2, Trung tâm bảo tồn di tích Côn Đảo (Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có thông báo mở cửa đón khách tham quan trở lại sau một ngày tạm đóng cửa.

Mở cửa trở lại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo viếng mộ Tổng bí thư Lê Hồng Phong trong nghĩa trang Hàng Dương tháng 1-2020 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo đó, các điểm tham quan của Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo vẫn mở cửa để đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, thăm viếng của du khách. 

Tuy nhiên để đảm bảo cho việc phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, Trung tâm bảo tồn di tích Côn Đảo chỉ mở cổng chính di tích nghĩa trang Hàng Dương, còn cổng phía tây bắc tạm thời đóng. 

Đồng thời tạm dừng một số hoạt động trong khu di tích như tổ chức sự kiện, các hoạt động tụ tập đông người. Trung tâm bảo tồn di tích Côn Đảo cũng khuyến nghị du khách khi tham quan di tích phải đeo khẩu trang và chia thành nhiều đoàn nhỏ lẻ.

Trước đó, ngày 4-2, trung tâm trên có thông báo tạm ngừng hoạt động tham quan, học tập tại di tích nhà tù Côn Đảo và bảo tàng Côn Đảo từ ngày 5-2 để tránh tụ tập đông người, phòng chống dịch do virus corona gây ra.

Cây bàng đi qua thăng trầm cùng người dân Côn Đảo Cây bàng đi qua thăng trầm cùng người dân Côn Đảo

TTO - Nếu ai từng đặt chân tới Côn Đảo, ắt hẳn đều có những cảm xúc riêng khi khám phá hòn đảo lịch sử này. Một trong những nét rất đặc trưng của Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những cây bàng cổ thụ hiện diện ở khắp nơi.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên