Tag: Di tích quốc gia đặc biệt

Cỏ dại mọc ngập di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải

Tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nhiều khu vực bị giảm bớt việc cắt cỏ, khiến cỏ dại mọc quá đầu gối, có nơi cao ngang đầu người.

Tuần lễ văn hóa - du lịch Gia Lai 2023: Đại tiệc văn hóa trên cao nguyên

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Gia Lai 2023 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.

Gia Lai đón bằng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Gia Lai 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-11 với sự kiện đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá, công bố Bảo vật quốc gia sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê cách nay 800.000 năm.

Chương trình thực cảnh lần đầu trên sông Hồng có gì đặc biệt?

200 nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình thực cảnh lần đầu tiên trên sông Hồng, diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm.

Quảng Ninh có thêm hai di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 14) đối với hai địa danh tại Quảng Ninh.

Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2023

Sáng 6-10, tức ngày 22-8 năm Quý Mão, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Lam Kinh kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Khuyến khích, tiến tới cấm đốt vàng mã ở Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo khuyến khích người dân và du khách không đốt vàng mã tại các di tích, điểm thờ tự trên đảo. Hiện ở Côn Đảo có gần 30 cơ sở được cấp phép kinh doanh đồ lễ cúng, trong đó có vàng mã.

Sử liệu hơn 300 năm ở Ngũ Hành Sơn hút khách quốc tế

Nhiều khách nước ngoài đặc biệt thích thú khi đọc được những sử liệu có từ hơn 300 năm trước trên các ma nhai ở danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Phú Yên: Lượng du khách tăng khủng tới 10,5 lần là do... nhầm lẫn

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, nói do nhân viên của sở này so sánh nhầm số liệu nên văn bản cho báo chí có nói lượng du khách tăng gấp 10,5 lần so với cùng thời điểm Tết năm ngoái.

Về chùa Keo xem kéo lửa nấu cơm dâng Phật, lễ Thánh

Ngày 25-1 (mùng 4 Tết), hội thi kéo lửa nấu cơm, xôi, chè dâng cúng Phật, Thánh được tổ chức tại khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thu hút hàng ngàn người tham dự.