
Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ tránh bão sáng 24-8 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Cấm biển, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà
Ngày 24-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (Kajiki). Theo đó thực hiện cấm biển từ ngày 24-8.

Ngư dân Đà Nẵng neo thuyền để tránh bão - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Còn tại Quảng Trị, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quán triệt phương châm "4 tại chỗ", cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 24-8, và hoàn thành mọi công tác ứng phó vào cuối chiều 24-8.
Từ 7h ngày 24-8, tỉnh Quảng Trị cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi cho đến khi hết thời tiết nguy hiểm. Việc sắp xếp, neo đậu phương tiện phải hoàn thành trước 10h cùng ngày. Công tác sơ tán dân ở vùng nguy hiểm cần hoàn tất trước 17h, riêng di dời tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu phải xong trước 19h.

Tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại âu thuyền xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) - Ảnh: HOÀNG TÁO
Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21h ngày 24-8 cho đến khi có thông báo của ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã (trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ, cứu nạn và các trường hợp đặc biệt).
Toàn tỉnh có 8.725 tàu thuyền, hiện còn 162 tàu với hơn 900 lao động đang hoạt động trên biển.
Để kêu gọi tàu thuyền vào tránh bão, tối 23-8, Đồn biên phòng Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) đã bắn pháo hiệu cảnh báo bão nhằm thông báo khẩn cấp cho các chủ tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn; cảnh báo các tàu, thuyền không ra khơi khi có mưa bão trên biển.
Khẩn trương dọn dẹp hàng quán, đưa tàu thuyền đi tránh bão
Từ sáng 24-8, dọc ven biển đường Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành… một số ngư dân Đà Nẵng đã chủ động di chuyển tàu thuyền lên bờ để tránh bão.

Ngư dân Đà Nẵng chủ động đưa thuyền đi tránh bão - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Còn tại khu vực biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, Đà Nẵng) những hộ kinh doanh ăn uống ở bãi biển đã dọn dẹp hàng quán, cất đồ đạc vật dụng cẩn thận.
Tại khu vực bãi biển ngư dân đã ngừng đánh bắt, đưa tàu thuyền vào sát bờ.

Hộ kinh doanh ở bãi biển Tam Thanh dọn dẹp hàng quán, cất đồ đạc cẩn thận - Ảnh: LÊ TRUNG
Ông Phan Hoàng (54 tuổi, phường Quảng Phú) cho biết trước thông tin bão đổ bộ vào miền Trung, người dân đã chủ động đưa tàu thuyền vào bờ để cột dây, chằng cẩn thận, giảm thiểu thiệt hại...
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá xa bờ. Thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Biên phòng Đà Nẵng thông báo cho ngư dân về tình hình và dự báo hoạt động của cơn bão số 5 - Ảnh: Bộ đội biên phòng Đà Nẵng
Tính đến 5h sáng nay, tổng số tàu cá của Đà Nẵng 4.148/21.000 lao động, số tàu cá đang hoạt động trên biển 258 tàu/2.721 lao động. Trong đó ven bờ 77 tàu, vùng lộng 53 tàu, Hoàng Sa 99 tàu, Trường Sa 29 tàu.
Đã duy trì liên lạc thông suốt với các tàu; theo dõi, nắm chắc tình hình hướng di chuyển của bão số 5, và đề nghị các thuyền trưởng chủ động di chuyến phương tiện tránh khỏi khu vực nguy hiểm, vào neo đậu tại bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước giúp dân chằng, chống nhà cửa - Ảnh: Bộ đội biên phòng Đà Nẵng
Hiện không có tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó có 3.890 tàu đang neo đậu tại bờ.
Nông dân chạy đua gặt lúa xuyên đêm trước bão số 5
Sáng 24-8, trên nhiều cánh đồng ở TP Huế, không khí thu hoạch lúa diễn ra khẩn trương chưa từng có. Máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất. Người dân tranh thủ trời còn tạnh ráo, nhanh tay phơi lúa, gom rơm rạ để kịp trước khi bão số 5 ập đến.

Người nông dân xứ Huế chạy đua với thời gian tranh thủ thu hoạch lúa chín trên đồng trước khi bão số 5 đổ bộ vào bờ - Ảnh: V.ANH
Tại xã Quảng Điền - vùng "rốn lũ" của Huế, ông Mai Văn Hòa cho biết bà con đang "chạy đua với bão".
"Giờ dân như ngồi trên lửa, chỉ mong thu hoạch kịp đưa lúa về nhà. Gặt sớm thì năng suất giảm, chất lượng hạt thóc không bằng, nhưng nếu để bão đổ bộ, lúa đổ ngã, ngập úng thì coi như mất trắng", ông Hòa nói.
Còn ở phường Hóa Châu, nhiều hộ dân đã tranh thủ đêm 23-8 trời chưa chuyển mưa đã cùng nhau ra đồng gặt lúa. Ông Nguyễn Mạnh Cường - phó chủ tịch UBND phường Hóa Châu - cho biết để giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra, trong đêm 23-8, nhiều máy gặt vẫn tiếp tục làm việc để hỗ trợ bà con kịp thời đưa lúa về nhà.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Huế, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh gieo cấy 25.000ha lúa, đến nay mới thu hoạch được khoảng 1.500ha. Chính quyền đang huy động lực lượng xung kích về đồng giúp dân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5...
Nghệ An hối hả chống bão
Trưa 24-8, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đang triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 5 (bão Kajiki).
Theo dự báo, còn hơn một ngày nữa cơn bão số 5 mới đổ bộ vào đất liền, nhưng nhiều người dân đã chuẩn bị sớm công tác ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.
Dọc tuyến đường Bình Minh, phường Cửa Lò, dù đang là ngày nghỉ cuối tuần trong tháng cao điểm du lịch nhưng các cửa hàng, khách sạn rất vắng khách du lịch. Nhiều đoàn khách đã trả phòng sớm từ ngày 23-8 sau khi nghe tin bão có thể ảnh hưởng tới tỉnh Nghệ An.
Trong khi đó, các cửa hàng, khách sạn cũng tạm đóng cửa, chằng chéo nhà cửa.
Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, bà con tiểu thương Cửa Lò phải hai lần ứng phó với cơn bão số 3 và số 5. Tiếng loa phát thanh phường liên tục phát đi các bản tin cảnh báo bão, khiến mọi người càng khẩn trương chống bão hơn.
"Đợt trước tuy bão không đổ bộ nhưng triều cường khiến sóng biển dâng cao, tràn vào cửa hàng cũng bị thiệt hại. Bây giờ nghe dự báo bão cường độ lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp nên chúng tôi cũng lo lắm", chị Phạm Thị Thảo, chủ nhà hàng hải sản nói.

Người dân Cửa Lò, Nghệ An kéo thuyền mủng lên bờ trưa 25-8. Với những cơn bão gần đây, người dân chỉ đưa lên bờ nhưng khi hay tin bão số 5 thì người dân lại mang về nhà - Ảnh: DOÃN HÒA
Tại các khu neo đậu cảng cá Cửa Lò, Cửa Hội, tàu thuyền của bà con ngư dân cũng đã cập cảng, đưa những mẻ hải sản cuối cùng lên bờ trước khi bão vào.
Hối hả bơm những túi nước kéo lên mái nhà, ông Nguyễn Văn Minh - ngụ phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết hai ngày qua nghe báo đài dự báo đường đi bão di chuyển vào bờ nhanh, có thể mang sức gió lớn, mưa to nên ai cũng lo lắng lặp lại như cơn bão lịch sử năm 2017.
"Chỉ mong sao bão giảm cấp hoặc suy yếu, tránh thiệt hại cho bà con", ông Giáp chia sẻ.
Từ 13h chiều 24-8, tại Cửa Lò đã bắt đầu có mưa.

Người dân chủ động cắt tỉa cành cây - Ảnh: DOÃN HÒA
Một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, Nghệ An chằng chống bảo vệ khu vực ATM - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận