Bão số 5 có thể gây rủi ro rất lớn về người và tài sản, sẵn sàng sơ tán gần 600.000 dân

Cơ quan khí tượng Việt Nam đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do bão số 5 (Kajiki) gây ra lên cấp 4 (báo động đỏ, rủi ro rất lớn) đối với khu vực đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị.

bão số 5 - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 10h sáng 24-8 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 10h sáng nay, bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 585km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Gió mạnh trên đất liền có thể lên tới cấp 11-13, giật cấp 14-15

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng dự báo bão số 5 còn tiếp tục mạnh thêm trong ngày và đêm nay. Cường độ có thể đạt cấp 13-14 (134-166km/h).

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ đêm nay, trên đất liền các tỉnh ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị có thể bắt đầu có gió bão mạnh dần lên.

Dự kiến thời điểm bão đi vào đất liền khoảng trưa đến chiều mai (25-8), và sẽ gây ra tổ hợp thiên tai đặc biệt nguy hiểm.

"Trên biển, bão gây ra gió mạnh đến cực mạnh lên tới cấp 12-13, giật cấp 15-16, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão lên tới 8-9m. Với gió mạnh và sóng lớn như vậy thì cực kỳ nguy hiểm cho tàu, thuyền, lồng bè trên biển, thậm chí các tàu trọng tải lớn có thể bị đánh chìm.

Đối với đất liền cũng có tác động gió mạnh lên tới cấp 11-14, giật cấp 14-15. Với gió mạnh như vậy thì hạ tầng, nhà cửa... không đảm bảo thì có thể chịu ảnh hưởng, tác động lớn.

Hoàn lưu bão cũng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa lên tới 600-700mm. Do đó nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ lụt và lũ quét, sạt lở đất" - ông Khiêm nhận định.

Ông cũng đánh giá gió bão số 5 mạnh không kém nhiều so với bão Yagi, và ít nhất bằng hoặc hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017.

Do đó Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 - mức rủi ro rất lớn về người và tài sản cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Tại Việt Nam, bão có cường độ mạnh cấp 10-11 được đánh giá là bão mạnh, có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện và gây thiệt hại rất nặng và làm đắm tàu biển.

Còn bão có cường độ mạnh cấp 12-15 là bão rất mạnh, có sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Các địa phương (Thanh Hóa tới Quảng Trị) được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 - đồng nghĩa với khả năng bão số 5 có thể gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng trên diện rộng, gây đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội, tổn thất về tài chính rất lớn.

Cơn bão Yagi năm 2024, cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối Quảng Ninh và Hải Phòng.

Thực tế sau khi bão Yagi quét qua, hai địa phương này đã chịu thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa, cơ sở hạ tầng...

bão số 5 - Ảnh 2.

Mức độ ảnh hưởng các cấp độ rủi ro thiên tai - Ảnh: NCHMF

Sẵn sàng sơ tán gần 600.000 dân tránh bão số 5

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai để ứng phó với bão số 5, các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã rà soát và có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/586.770 người.

Trong đó, Thanh Hóa sẵn sàng sơ tán gần 41.000 hộ/169.000 người, Quảng Trị gần 43.000 hộ/155.000 người, Huế hơn 16.000 hộ/52.000 người, và Đà Nẵng 52.500 hộ/210.000 người.

Về tình hình tàu thuyền, đến 6h sáng 24-8, có 276 tàu/1.921 người (Đà Nẵng 99 tàu/774 người, và Quảng Ngãi 177 tàu/1.147 người) hoạt động khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Hiện các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Đến 8h sáng nay đã có 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có 611ha, có khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ 294.500ha lúa, 77.200ha cây ăn trái và 57.000ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Sáng 24-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn đề nghị UBND tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa 276 tàu/1.921 người về bờ neo đậu.

Mức độ nguy hiểm của gió bão mạnh cấp 12-13 - Video: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai

Bão số 5 có thể gây rủi ro rất lớn về người và tài sản - Ảnh 4.Bão số 5 khi nào đổ bộ vào đất liền Việt Nam?

Dự kiến trưa đến chiều mai 25-8, bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị với gió mạnh có thể lên tới cấp 11-12 (103-133km/h), giật tới cấp 13-14, kèm theo đó là mưa đặc biệt lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất