
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Chiều 21-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế tiếp tục phần tranh luận.
Bào chữa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, luật sư đề nghị tòa xem xét cho cựu bộ trưởng được hưởng án treo vì đã khắc phục hậu quả lớn, có nhiều đóng góp cho ngành y và đang mang nhiều bệnh nền nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo
Trong phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Viện kiểm sát đề nghị cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cán bộ cấp dưới liên đới bồi thường số tiền hơn 800 tỉ đồng. Trong đó riêng bà Tiến bị đề nghị phải bồi thường 108 tỉ, được ghi nhận đã nộp lại 7,5 tỉ hưởng lợi và nộp khắc phục 17 tỉ.
Trình bày quan điểm bào chữa tại tòa, bà Kim Tiến nói ngắn gọn mong tòa xem xét giảm tối đa án cho tất cả các bị cáo.
Nữ cựu bộ trưởng cho rằng sự ra đời của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 với thiết kế, cấu trúc, các trang thiết bị như khách một khách sạn 5 sao "là minh chứng cho sự khắc phục lãng phí hiệu quả và thực tế nhất".

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Trước đó, trong phiên xử buổi sáng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị tòa làm rõ thêm với đại diện Bộ Y tế và Bộ Tài chính hai khoản thiệt hại 145 tỉ đồng và 588 tỉ đồng được xác định trong vụ án.
Theo cáo buộc, đây là khoản lãng phí phát sinh từ số vốn 4.500 tỉ đồng của SCIC cấp nhưng không sử dụng hết và hơn 5.000 tỉ đồng ngân sách đã giải ngân cho dự án nhưng công trình đình trệ, không phát huy hiệu quả.
Với khoản 588 tỉ đồng, cựu bộ trưởng cho rằng trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, một phần dự án từng được trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong khoảng 5 tháng nên cần khấu trừ phần giá trị đã sử dụng thực tế.
Đối với khoản 145 tỉ đồng liên quan vốn SCIC, bà Tiến cho biết số tiền này đã được hoàn trả từ năm 2021-2024 do không sử dụng. Theo bà, cần làm rõ khoản tiền đã nộp về ngân sách hay vẫn nằm tại tài khoản Ban Quản lý dự án để xác định thiệt hại, lãi phát sinh cho phù hợp.
Chủ tọa cho biết nội dung bà trình bày sẽ được đại diện Viện kiểm sát làm rõ trong phần đối đáp tranh luận.
Luật sư đề nghị cho cựu bộ trưởng hưởng án treo
Trình bày quan điểm bào chữa cho bà Tiến, luật sư cho biết trong suốt quá trình điều tra, cựu bộ trưởng không quanh co, né tránh trách nhiệm mà hợp tác tích cực, khai báo thành khẩn, góp phần làm rõ bản chất vụ án và đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án.
Luật sư cho rằng bà Tiến đã thể hiện sự ăn năn, day dứt trước thiệt hại gây ra cho Nhà nước. Trong giai đoạn điều tra, bà Tiến đã tự nguyện nộp 14,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả, trước phiên tòa tiếp tục nộp thêm 10 tỉ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục lên 24,5 tỉ đồng.
Bào chữa tại tòa, luật sư nhấn mạnh hơn 40 năm công tác trong ngành y, bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng giữ nhiều vị trí quan trọng, trong đó có cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019.
Theo luật sư, trong quá trình công tác, bà Tiến tham gia chỉ đạo phòng chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết... Đồng thời góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và hoàn thiện mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại các địa phương - nền tảng được cho là hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 sau này.
Luật sư cũng cho biết cựu bộ trưởng nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trong quá trình công tác.
Về nhân thân, phía bào chữa cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo và tích cực khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, luật sư đề cập tình trạng sức khỏe của cựu bộ trưởng hiện khá yếu, "mắc nhiều bệnh hiểm nghèo".
Luật sư liệt kê một số bệnh thân chủ đang mắc như cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ... "Gần đây, bà còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã cùng tình trạng thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau kéo dài", luật sư trình bày.
“Kính thưa Hội đồng xét xử, việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền phải bị tạm giam suốt 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục”, luật sư nêu quan điểm khi bào chữa cho cựu bộ trưởng.
Từ đó, luật sư đề nghị tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, xem xét chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát và cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến được hưởng án treo.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần tranh luận, các luật sư và bị cáo khác trình bày phần bào chữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận