27/02/2023 11:27 GMT+7

Lớp dạy trẻ kỹ năng sinh tồn khi có xả súng ở Venezuela

Trẻ em được học cách tránh né, nằm xuống sàn, lấy tay che đầu hay nấp sau vật cản… trong lớp học dạy kỹ năng sinh tồn khi có xả súng tại một trong những khu dân cư bạo lực nhất ở Venezuela.

Lớp dạy trẻ kỹ năng sinh tồn khi có xả súng ở Venezuela - Ảnh 1.

Các em học sinh Trường Manuel Aguirre ở thủ đô Caracas, Venezuela, trong một lớp học sinh tồn khi có xả súng - Ảnh: AFP

3 cậu bé đập mạnh vào một tấm kim loại để mô phỏng phát súng bắn. Tức thì một số bạn nằm sấp xuống sàn và lấy tay che đầu, số khác ẩn nấp trong lớp, số khác nấp trong hành lang hoặc sân trường.

Đây là diễn biến trong một buổi diễn tập ứng phó tình huống xả súng tại Trường tiểu học và trung học Manuel Aguirre ở khu ổ chuột Petare, vốn có rất nhiều băng nhóm tội phạm của thủ đô Caracas, Venezuela.

Chỉ vài ngày trước đó, một cuộc đấu súng giữa các băng nhóm gần trường đã buộc các lớp học phải tạm dừng.

"Giống như việc dạy đọc và viết, chúng tôi phải cho các em công cụ để tự bảo vệ", bà Yanet Maraima, hiệu trưởng ngôi trường có 900 học sinh, nói với Hãng tin AFP.

Sợ đi học vì xả súng

Lớp học kỹ năng sinh tồn diễn ra 2 tháng/lần, do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tổ chức tại Trường Manuel Aguirre và các trường khác ở thủ đô Caracas.

Trường Manuel Aguirre nằm trong khu ổ chuột Petare. Kiểu nhà phổ biến ở khu này là nhà tường gạch thô với mái tôn xây bên sườn núi, liên kết với nhau bằng những con hẻm hẹp và cầu thang.

Theo Hãng tin AFP, bạo lực giữa các băng đảng ma túy ở đây phổ biến đến mức trẻ em có thể dễ dàng phân biệt giữa các phát súng được bắn từ các loại súng nào và ở khoảng cách bao xa.

"Đây là một khu vực nguy hiểm", em Breylis Breindenbach, 16 tuổi, cho biết. "Đôi khi em sợ tới trường".

Lớp dạy trẻ kỹ năng sinh tồn khi có xả súng ở Venezuela - Ảnh 2.

Lớp học sinh tồn diễn ra 2 tháng/lần tại Trường Manuel Aguirre và các trường khác ở thủ đô Caracas - Ảnh: AFP

Vào năm 2022, Petare có tỉ lệ cứ 100.000 dân lại có 80 người chết vì bạo lực, theo số liệu từ một tổ chức giám sát tình trạng bạo lực Venezuela ở địa phương. Không có số liệu chính thức từ chính quyền.

Tỉ lệ này cao hơn gấp đôi so với trung bình toàn quốc là 35,3 người/100.000 dân, trong khi con số này đã rất đáng báo động khi cao gấp 6 lần mức trung bình của thế giới.

Trong cùng khu phố, nữ tu Marisela Mujica cùng các em học sinh cầu nguyện tại Trường Jesus Maetro. "Chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình", nữ tu nói với các em học sinh tập trung trước sân trường.

"Chúng ta muốn gì?", cô hỏi các em. "Hòa bình!", các em đồng thanh hô vang.

Lớp dạy trẻ kỹ năng sinh tồn khi có xả súng ở Venezuela - Ảnh 3.

Giáo viên Trường Manuel Aguirre hướng dẫn các em cách dùng tay che mặt - Ảnh: AFP

Trường Jesus Maestro có 722 học sinh mẫu giáo và tiểu học, nhưng khi căng thẳng bùng lên, chưa đến 200 em tới trường. Dân thường bị cuốn vào làn đạn, nhiều người sợ hãi tới mức rời bỏ nhà cửa.

"Bạn sẽ không bao giờ quen với cảnh súng đạn, bạn sẽ sống với nỗi lo thường trực", Hiệu trưởng Ivonne Gonzalez nói với Hãng tin AFP.

"Súng là luật. Chúng ta phải đấu tranh để bọn trẻ có cái nhìn khác đi", nữ tu Mujica cho hay.

Giữ bình tĩnh là kỹ năng sinh tồn quan trọng

Các lớp học sinh tồn giống như ở Petare cũng được tổ chức ở các nước Mỹ - Latin khác, nơi có mức độ bạo lực cao, như Brazil hay Mexico.

Ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, các lớp học này đã triển khai từ năm 2009 tại hơn 1.500 trường học ở những khu vực mà các băng đảng ma túy hoành hành.

Lớp dạy trẻ kỹ năng sinh tồn khi có xả súng ở Venezuela - Ảnh 4.

Nhiều nước Mỹ - Latin có mức độ bạo lực cao cũng tổ chức lớp học sinh tồn khi xảy ra xả súng cho học sinh - Ảnh: AFP

"Được đào tạo để sống trong môi trường như thế này là rất quan trọng", cô Renan Ferreirinha, người đứng đầu Sở Giáo dục thành phố, cho biết. "Hy vọng một ngày nào đó những lớp học này không còn cần thiết nữa".

Cô Gonzales kể lại một học sinh gần đây đã thuật lại việc bị cuốn vào một vụ xả súng trên phố.

"Em đã làm gì?", cô hỏi đứa trẻ. "Em nằm xuống và chui vào gầm ô tô", em học sinh trả lời.

"Điều đầu tiên chúng ta nên làm trong trường hợp có nổ súng là gì?", nữ tu Marisela Mujica hỏi các em. Một em nữ trả lời chính xác: "Giữ bình tĩnh".

Xả súng tại Mỹ khiến 6 người chết ở MississippiXả súng tại Mỹ khiến 6 người chết ở Mississippi

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ được mô tả đã nổi điên và giết chết 6 người, bao gồm vợ cũ, ở bang Mississippi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên