
Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng gần 50% so với cùng kỳ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo Chứng khoán Thiên Việt (TVS), lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số toàn thị trường quý 2-2026 tăng 49,4% so với cùng kỳ. Số liệu này dựa trên báo cáo của 1.067/1.748 doanh nghiệp, tương đương 98,8% vốn hóa toàn thị trường.
Nhóm Vingroup và vốn hóa lớn tăng mạnh
Nhóm Vingroup gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE), Vinpearl (VPL) và Vefac (VEF) là một trong những động lực lớn nhất. Tuy nhiên nếu loại nhóm này, lợi nhuận toàn thị trường vẫn tăng 34,6%, cho thấy tăng trưởng đã lan sang nhiều doanh nghiệp khác.
Lợi nhuận nhóm VN30 tăng 61,4%. Vinhomes tăng 201% nhờ đẩy mạnh bàn giao tại các dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Saigon Park và Vinhomes Global Gate Hạ Long. Vingroup chuyển từ lỗ 941 tỉ đồng cùng kỳ sang lãi 10.003 tỉ đồng.
Nhờ đó, nhóm vốn hóa lớn tăng lợi nhuận 56,7%, vượt mức 36,1% của nhóm vốn hóa vừa. Ngược lại, nhóm vốn hóa nhỏ giảm 24,5%, chủ yếu do Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) không còn khoản lợi nhuận đánh giá lại tài sản như quý 2-2025. Nếu loại HHS, lợi nhuận nhóm này vẫn tăng 16,8%.
Ngân hàng, dầu khí cùng góp sức
Có tới 16/19 nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng tiếp tục là một động lực quan trọng. Lợi nhuận các ngân hàng niêm yết đạt 87.935 tỉ đồng, tăng 24,7%, gần gấp đôi tốc độ tăng của quý 1-2026.
Điều này có được nhờ tín dụng mở rộng 17,8%. Lãi thuần dịch vụ tăng 70% so với cùng kỳ và biên lãi ròng (NIM) cải thiện khi các ngân hàng tiếp tục tăng tỉ trọng cho vay trung và dài hạn.
Tuy nhiên tăng trưởng lợi nhuận tập trung ở một số ngân hàng lớn và phụ thuộc đáng kể vào nguồn thu ngoài hoạt động tín dụng. Riêng Vietcombank (VCB) và HDBank (HDB) đóng góp 44% mức tăng tuyệt đối toàn ngành.
Dầu khí có tốc độ tăng mạnh với 243%. Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đóng góp 7.460 tỉ đồng, tăng gần 9 lần và chiếm 67% lợi nhuận toàn ngành. Tuy nhiên một phần kết quả đến từ yếu tố khó lặp lại.
Petrolimex (PLX) ghi nhận lợi nhuận 2.809 tỉ đồng, chủ yếu nhờ hoàn nhập khoảng 6.074 tỉ đồng dự phòng tồn kho đã trích trong quý 1. PVS cũng có khoản thu nhập đột biến 462 tỉ đồng liên quan quyết toán, bồi thường hợp đồng.
Ở nhóm tài nguyên cơ bản, lợi nhuận tăng 83,2%, do Hòa Phát (HPG), Masan High-Tech Materials (MSR) và Tổng công ty Khoáng sản TKV (KSV) dẫn dắt. HPG tăng lợi nhuận 49,7%, nhờ sản lượng tăng 64% và biên lợi nhuận cải thiện.
Nhóm bán lẻ tăng trưởng lợi nhuận ở mức 105,5%. Thế Giới Di Động (MWG) và Digiworld (DGW) lần lượt tăng 100% và 188%. FPT Retail (FRT) tăng 188% nhờ chuỗi Long Châu tiếp tục mở rộng.
3 nhóm giảm lợi nhuận
Lợi nhuận ngành du lịch và giải trí giảm 81,2%, ô tô và phụ tùng giảm 88,8%, hàng cá nhân và gia dụng giảm 18,9%.
Đáng chú ý, ngành ô tô chịu ảnh hưởng lớn từ HHS khi doanh nghiệp không còn khoản lợi nhuận đánh giá lại tài sản. Nếu loại HHS, lợi nhuận các doanh nghiệp còn lại trong ngành tăng 93,5%.
Tương tự, PNJ khiến lợi nhuận nhóm hàng cá nhân và gia dụng giảm mạnh khi ghi nhận lỗ 283 tỉ đồng. Đây là quý lỗ đầu tiên sau nhiều năm, dù doanh thu vẫn tăng 11,9%.
Lợi nhuận ngành du lịch và giải trí giảm 81,2%, chủ yếu do hai hãng hàng không. Vietnam Airlines (HVN) lỗ 735 tỉ đồng. Vietjet Air (VJC) lãi 334 tỉ đồng, giảm 49% dù doanh thu tăng 70,5%. Nếu loại hai hãng hàng không, lợi nhuận phần còn lại của ngành tăng 173%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận