
Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Ảnh: N.TRẦN
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2026.
Tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong nửa đầu năm
Điểm đáng chú ý là tình hình sản xuất kinh doanh của EVN đã có nhiều khởi sắc hơn, trong bối cảnh tập đoàn này đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế nửa đầu năm đạt 171,54 tỉ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 164,75, tăng 10,17% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng điện thương phẩm lũy kế đạt 152,5 tỉ kWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ.
Như vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn ước đạt 352.787 tỉ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu công ty mẹ EVN ước đạt 295.893 tỉ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Không thông tin cụ thể con số nhưng EVN cho hay kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Đặc biệt, đến 30-6, Tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm 2022-2023.
Trước đó, công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025, EVN cho biết lợi nhuận gộp của năm này đạt 96.351 tỉ đồng, tăng hơn 94% so với năm 2024. Kết thúc năm tài chính EVN báo lãi ròng 51.881 tỉ đồng, cao gấp 6,3 lần so với năm trước.
Tuy nhiên, EVN cho biết công ty mẹ EVN vẫn còn khoản lỗ lũy kế 5.611 tỉ đồng. Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty mẹ đạt 39.762 tỉ đồng, chưa đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế từ các năm trước lên tới 45.374 tỉ đồng vào cuối năm 2024.
Trả lời Tuổi Trẻ, ông ông Nguyễn Đình Phước - Phó tổng giám đốc EVN còn cho biết đến hết năm 2025, khoản chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận vào chi phí sản xuất, ước tính còn khoảng 17.500 tỉ đồng.
Như vậy đến thời điểm này, khoản lỗ lũy kế của EVN đã được xử lý. Tập đoàn này đã cân đối được tài chính và bảo toàn được vốn nhà nước sau nhiều năm rơi vào tình trạng thua lỗ.
EVN đưa ra nhiệm vụ lợi nhuận hàng năm đạt tối thiểu 3%
Kết quả trên có được theo EVN, là nhờ các giải pháp như ứng phó với các diễn biến phức tạp về nguồn cung, giá nhiên liệu do các xung đột xảy ra tại Trung Đông, chủ động trong công tác đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng vận hành thiết bị, thực hiện nghiêm kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa. Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường.
Đảm bảo mức độ khả dụng của hệ thống lưới truyền tải, phân phối và xây dựng kế hoạch dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải nhằm ứng phó với các kịch bản cực đoan. HĐTV cũng thông qua các chỉ tiêu quản lý kĩ thuật nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 và thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện năm 2026.
Với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước và vốn đầu tư, EVN cho biết đã tập trung các nhiệm vụ để vận hành tối ưu hệ thống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trọng tâm là thực hiện các biện pháp để lợi nhuận sản xuất kinh doanh hàng năm đạt tối thiểu 3%, tiết kiệm 10% chi phí định mức, triệt để chi phí thường xuyên, 10% chi phí sửa chữa lớn với tất cả các đơn vị, đảm bảo tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu dưới 3 lần, quản lý dòng tiền để tối ưu chi phí...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận