27/09/2017 12:05 GMT+7

Liên hoan phim châu Á Osaka kêu gọi gửi phim

ĐỨC TRẦN lược dịch
ĐỨC TRẦN lược dịch

TTO - Với phần thưởng khoảng 4500 USD tiền mặt dành cho người thắng cuộc, Liên hoan phim châu Á Osaka (OAFF) không chỉ là sân chơi cho các nhà làm phim khu vực mà còn là điểm đến thú vị của những tín đồ yêu điện ảnh.

Mad world trailer - Phim đoạt giải thưởng Lớn ở liên hoan phim châu Á Osaka 2016

OAFF lần thứ 13 (diễn ra từ ngày 9-3 đến 18-3-2018) hiện đang mở rộng tuyển phim toàn châu Á với các tác phẩm được sản xuất ở châu Á, có liên quan đến châu Á và (hoặc) ê-kip làm phim là người châu Á bao gồm cả Nhật Bản - nước chủ nhà tổ chức Liên hoan phim.

Các nhà làm phim châu Á sẽ gửi các tác phẩm phim truyện của mình đến hạng mục tranh giải và không tranh giải (bao gồm các chương trình chiếu phim đặc biệt như Diễn đàn độc lập, Suất chiếu đặc biệt...).

Ở hạng mục tranh giải, tác phẩm phải được sản xuất sau tháng 10-2016 và có độ dài trên 60 phút. Ngoài ra, phim chưa từng được công chiếu rộng rãi ở Nhật cho đến hết ngày 18-3-2018 tức thời điểm diễn ra sau khi Liên hoan phim kết thúc nhằm đảm bảo sức hấp dẫn cho người hâm mộ.

Trailer phim Sisterhood đoạt giải Tài năng trẻ ở Liên hoan phim châu Á Osaka 2016

Bên cạnh giải thưởng 100 triệu đồng dành cho Phim hay nhất, các nhà làm phim trẻ có thể nhận được giải Tài năng trẻ trị giá 200,000 Yen (tương đương 40 triệu đồng) và giải thưởng đặc biệt của khán giả do nhà tài trợ cung cấp.

Năm ngoái, tác phẩm tâm lý Mad World của Hong Kong do hai diễn viên tên tuổi Dư Văn Lạc và Tăng Chí Vỹ đóng chính, đã vinh dự đoạt giải Grand Prix. 

Phim đề cao tính nữ Sisterhood cũng của Hong Kong đoạt giải Tài năng trẻ. Điện ảnh Hong Kong ẵm luôn giải Bình chọn của khán giả cho phim 29+1 với trọng tâm là nỗi bất mãn thời đại từ một phụ nữ trẻ.

OAFF 2017 cũng trao cho các cá nhân, phim độc lập ít kinh phí... những giải thưởng, bằng khen giá trị nhằm khích lệ tiếng nói nhỏ lẻ từ các quốc gia trong khu vực. 

Với tinh thần trẻ hóa và mang nặng hơi thở thời đại, OAFF rõ ràng là một trong những Liên hoan phim châu Á đáng lưu ý.

Hình thức gửi phim tham dự OAFF đều hoàn toàn miễn phí và tương đối đơn giản. 

Các nhà làm phim ngoài việc chọn gửi phim bằng đĩa DVD truyền thống (không chấp nhận loại hình băng đĩa khác), còn có thể tải phim lên hệ thống lưu trữ bảo mật và gửi qua thư điện tử.

Hạn chót nhận phim tham gia các hạng mục là ngày 4-12-2017. 

Thông tin gửi phim có thể xem thêm ở ĐÂY.

Danh sách Ban giám khảo sẽ được công bố vào năm sau.

Phim 'Nàng heo của tôi' đoạt giải thưởng lớn ở Osaka Phim "Nàng heo của tôi" đoạt giải thưởng lớn ở Osaka Khán giả Nhật khóc cười với phim Việt ở LHP Osaka Khán giả Nhật khóc cười với phim Việt ở LHP Osaka Phim Cha và con và... tại Osaka: Sài Gòn những năm mơ mộng Phim Cha và con và... tại Osaka: Sài Gòn những năm mơ mộng

Hình ảnh một số phim đoạt giải ở Liên hoan phim châu Á Osaka 2016

Liên hoan phim châu Á Osaka kêu gọi gửi phim  - Ảnh 4.

29+1

Liên hoan phim châu Á Osaka kêu gọi gửi phim  - Ảnh 5.

mad world 2

Liên hoan phim châu Á Osaka kêu gọi gửi phim  - Ảnh 6.

mad world

Liên hoan phim châu Á Osaka kêu gọi gửi phim  - Ảnh 7.

sisterhood

ĐỨC TRẦN lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên