17/02/2021 13:24 GMT+7

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ

TTO CẬP NHẬT - Đồng Nai ngày 17-2 thông báo cho học sinh ở nhà đến hết 28-2, tương tự là Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng Tháp, Ninh Thuận cho nghỉ đến khi có thông báo mới, còn Hà Tĩnh, Lâm Đồng cho học sinh học lại từ 17-2...

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh ở nhà để phòng tránh COVID-19 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh Long An tiếp tục nghỉ đến hết 28-2

Ngày 17-2, UBND tỉnh Long An đã ký văn bản về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, sau đợt nghỉ tết kéo dài từ ngày 2-2 đến ngày 18-2, UBND tỉnh tiếp tục đồng ý cho học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông, học viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, học viên các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 28-2.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn các cơ sở giáo dục lên kế hoạch dạy bù hoặc dạy học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch năm học.

Đồng Nai thông báo cho nghỉ đến hết 28-2

Ngày 17-2, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ từ ngày 18 đến hết 28-2 để phòng chống dịch.

Trước đó ngày 15-2, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai thông báo học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 17-2. Sáng 17-2, học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại lớp, tuy nhiên với thông báo mới, các em sẽ tiếp tục nghỉ từ ngày mai.

Lai Châu: Học sinh đi học lại từ 22-2

Sở GD-ĐT tỉnh Lai Châu thông báo cho học sinh đi học lại từ ngày 22-2. 

Các trường tổ chức khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với tất cả học sinh, học viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đi, đến từ các tỉnh trở về Lai Châu. Các trường hợp khác có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đến cơ sở y tế để khám và điều trị trước khi đến các cơ sở giáo dục.

Đà Nẵng: Học sinh đi học lại từ 17-2

Học sinh các cấp ở Đà Nẵng đi học lại từ 17-2. Để phòng dịch, học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt... khi tới trường.

Thừa Thiên Huế: Học sinh học lại từ 17-2, tạm thời không tổ chức bán trú

Học sinh các cấp từ mầm non đến THPT ở tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu quay lại trường ngày 17-2 sau kỳ nghỉ tết Tân Sửu. Đối với khối tiểu học và mầm non, nhiều trường tạm thời không tổ chức bán trú. 

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 2.

Học sinh trường THCS Trần Cao Vân (TP Huế) mang khẩu trang khi đi học lại ngày 17-2 Ảnh: PHƯỚC TUẦN

STT Tỉnh thành Lịch học lại
1 TP.HCM Học online từ 17-2
2 Hà Nội
Học online từ 17-2
3 TP Cần Thơ Mầm non nghỉ

Còn lại học online đến khi có thông báo mới

4 Thái Nguyên Nghỉ đến 28-2
5 Thái Bình
Học online
6 Tuyên Quang
Nghỉ đến khi có thông báo mới
7 Cao Bằng Nghỉ đến khi có thông báo mới
8 Khánh Hòa
Học lại từ 17-2
9 Bạc Liêu
Học lại từ 22-2
10 Hậu Giang Học lại từ 22-2
11 Phú Thọ
Nghỉ đến hết 21-2
12 Quảng Nam
Nghỉ đến hết 21-2
13 Lâm Đồng
Học lại từ 17-2
14 Quảng Ngãi
Nghỉ đến hết 21-2
15 Ninh Thuận
Nghỉ đến khi có thông báo mới
16 Bình Phước
 Nghỉ đến 21-2, học online
17 Tiền Giang
Học lại từ 17-2
18 Bình Định
Nghỉ đến 28-2
19 Đồng Tháp
 Nghỉ đến khi có thông báo mới
20 Đồng Nai
Học lại ngày 17-2, từ 18 đến 28-2 nghỉ
21 Bình Dương
Mầm non, tiểu học nghỉ đến 28-2
Cấp 2, 3 học lại từ 22-2
22 Bình Thuận
Nghỉ đến 21-2
23 An Giang Học lại từ 22-2
24 Thanh Hóa Học lại từ 22-2
25 Hà Tĩnh Học lại từ 17-2
26 Bắc Ninh Nghỉ đến 21-2
27 Hà Nam Nghỉ đến 21-2
28 Hải Dương Học online từ 17-2
29 Bến Tre Nghỉ đến 21-2
30  Phú Yên Nghỉ đến 28-2
31 Ninh Bình Nghỉ đến 21-2
32 Hòa Bình Nghỉ đến 21-2
33 Đắk Lắk Học lại từ 17-2
34 Gia Lai Nghỉ đến khi có thông báo mới
35 Đắk Nông Học lại từ 22-2
36 Kon Tum Nghỉ đến khi có thông báo mới
37 Nghệ An Học lại từ 17-2
38 Bà Rịa - Vũng Tàu
Nghỉ đến hết 28-2, học online
39 Sơn La Nghỉ đến khi có thông báo mới
40 Đà Nẵng Học lại từ 17-2
41 Lai Châu Học lại từ 22-2
42 Thừa Thiên Huế Học lại từ 17-2
43 Long An Nghỉ đến hết 28-2
44 Sóc Trăng Học lại từ 22-2
Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 4.

Học sinh đeo khẩu trang trong lớp để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sóc Trăng: Học sinh đi học lại từ 22-2

Do công tác phòng chống, khống chế tốt dịch bệnh ở địa bàn nên Sóc Trăng cho học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn nhập học trở lại từ ngày 22-2.

Sơn La cho học sinh, sinh viên nghỉ đến khi có thông báo mới

Ngày 16-2, UBND tỉnh Sơn La đã có công văn số 427/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên không đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian đi học lại sẽ thông báo sau.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh ở nhà đến hết tháng 2

Chiều 16-2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn chỉ đạo ngành giáo dục tỉnh này cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn không đến trường cho đến hết ngày 28-2. Việc dạy học được tổ chức bằng phương pháp trực tuyến.

Trước Tết, học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được nghỉ sớm hơn dự kiến hai ngày để phòng, chống dịch COVID-19. Theo lịch ban đầu, dự kiến ngày 18-2 học sinh, sinh viên tỉnh này sẽ trở lại trường, nhưng vì dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đã ra thông báo nêu trên. 

Nghệ An: Học sinh đi học từ 17-2

Ngày 16-2, ông Thái Văn Thành - giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sau kỳ nghỉ tết 9 ngày, từ ngày mai 17-2 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ trở lại đi học bình thường.

Nhà trường cũng phải giao cho từng giáo viên chủ nhiệm nắm rõ từng học sinh. Nếu học sinh nào có bố mẹ trở về từ vùng dịch và có nguy cơ nhiễm bệnh phải cho các cháu nghỉ học và nhà trường có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng thêm.

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 5.

Lịch học lại sau tết của 44 tỉnh thành tính đến 20h ngày 17-2 - Tổng hợp: AN NHIÊN

Phú Yên cho học sinh nghỉ đến 28-2

Chiều 16-2, bà Hồ Thị Nguyên Thảo - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết vừa ký công văn chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến ngày 28-2 để phòng chống dịch COVID-19. 

Theo kế hoạch được lập từ đầu năm học 2020-2021, lịch học lại sau nghỉ Tết Tân Sửu của học sinh Phú Yên là ngày 22-2.

Đắk Lắk: Học sinh, sinh viên đi học lại từ 17-2

Đắk Lắk thông báo cho học sinh, sinh viên đi học lại từ 17-2 như kế hoạch.

Gia Lai: Tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới

Ngày 16-2, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết để đảm bảo an toàn khi học sinh các cấp học, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục cho nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 6.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ tiếp sau tết để phòng dịch - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đắk Nông: Học sinh đi học trở lại từ 22-2

Ngày 16-2, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết học sinh các cấp ở tỉnh sẽ đi học trở lại vào ngày 22-2. 

Kon Tum: Nghỉ học đến khi có thông báo mới, đẩy mạnh học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD- ĐT tỉnh Kon Tum tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới. Trong thời gian từ 17-2 đến hết 28-2, các trường tiếp tục dạy học trực tuyến, ôn tập tại nhà. 

Đối với các học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến, nhà trường phải chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn phối hợp, thống nhất để biên soạn nội dung ôn tập đảm bảo phù hợp với đối tượng, phù hợp về số lượng bài tập và thời lượng học tập, tránh gây quá tải cho học sinh...

Ninh Bình, Hòa Bình: Học sinh không đến trường đến hết ngày 21-2

Các trường được yêu cầu tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự làm, tự ôn tập nhằm đảm bảo kế hoạch năm học 2020- 2021.

Thái Nguyên cho học sinh nghỉ đến 28-2

Sáng 16-2, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường ký quyết định tiếp tục cho học sinh các cấp tạm dừng đến trường từ ngày 17-2 đến hết ngày 28-2.

Trước đó tối 15-2, trên mạng lan truyền "công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên" với nội dung cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ 17 đến 29-2 để phòng dịch COVID-19, tuy nhiên "công văn" này sau đó được xác định là giả.

Thái Bình cho học sinh học online 

Ngày 16-2, thông tin từ Sở GD-ĐT Thái Bình thông báo cho học sinh các cấp tiếp tục không đến trường để phòng chống dịch. Để bảo đảm chương trình dạy và học, tỉnh Thái Bình thực hiện dạy học trực tuyến. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, việc đi học trở lại của học sinh sẽ được Sở thông báo sau.

Tuyên Quang: Học sinh tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo mới

Ngày 16-2, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang có văn bản chỉ đạo các trường tiếp tục cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh không đến trường để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong thời gian học sinh không đến trường, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức thích hợp để đảm bảo kiến thức cho học sinh, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Cao Bằng: Học sinh, sinh viên nghỉ đến khi có thông báo mới

Sáng 16-2, chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh ký quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17-2 cho đến khi có thông báo mới.

Khánh Hòa: Vẫn học lại từ 17-2

Trong công văn mới nhất, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thông báo từ ngày 17-2 (mùng 6 Tết), học sinh, học viên toàn tỉnh đi học lại bình thường; ngoài ra không tổ chức các hoạt động tập trung tại cơ sở giáo dục như: chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm… cho đến khi có thông báo mới.

Bạc Liêu: Học sinh đi học lại từ 22-2

Ngày 16-2, phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân ký công văn về việc đi học trở lại sau tết của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 22-2.

Riêng đối với sinh viên đại học, học viên các trường nghề, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị hiệu trưởng các trường chủ động thực hiện thời gian đi học trở lại từ ngày 22-2 trở đi. Thời gian này có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.

Hậu Giang: Tiếp tục nghỉ đến hết 21-2 

Ngày 16-2, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa có thông báo cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tiếp tục cho trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục - nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 21-2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 22-2 bắt đầu đi học trở lại.

Phú Thọ: Học sinh nghỉ đến 21-2

Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết sáng 16-2 Sở quyết định cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học từ ngày 17 đến 21-2 để phòng chống COVID-19.

"Chúng tôi yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học qua các phương tiện thông tin truyền thông và các phần mềm tự học qua mạng internet" - ông Mạnh nói.

Quảng Nam: Học sinh nghỉ đến hết 21-2

Chiều 16-2, Quảng Nam có thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết 21-2. 

Trước đó sáng cùng ngày, ông Hà Thanh Quốc - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết sau kỳ nghỉ tết nguyên đán 2021, ngày 17-2 học sinh toàn tỉnh sẽ đến trường trở lại như lịch đã ấn định trước đó.

Học sinh Lâm Đồng đi học từ 17-2

Ngày 15- 2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1, về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ ngày 17-2.

Từ tối 15-2, trên mạng xã hội đã lan tràn một văn bản giả mạo cùng số hiệu, ngày tháng như trên, nhưng có nội dung cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đi học trở lại từ ngày 1-3.

Quảng Ngãi tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến 21-2

Sáng 16-2, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phát đi văn bản hỏa tốc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến 21-2 thay vì 17-2 như lịch trước đó.

Về việc tổ chức cho học sinh học online, ông Minh cho biết các trường phải chủ động phương án phù hợp với tình hình dạy và học của trường mình, đảm bảo cho các em vừa tiếp thu kiến thức vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ninh Thuận cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trong trường học, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 17-2 cho đến khi có thông báo trở lại.

Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong thời gian nghỉ học, các trường phổ thông trung học vẫn tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

Bình Phước cho học sinh nghỉ tiếp đến 21-2 

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 7.

Học sinh trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước trước kỳ nghỉ tết - Ảnh: BÙI LIÊM

Sáng 16-2, thông tin từ Sở GD-ĐT Bình Phước cho hay vừa có công văn khẩn thông báo tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh được nghỉ học đến hết ngày 21-2 để phòng chống dịch COVID-19.

Các trường chuyển qua dạy và học online để đảm bảo thời gian năm học 2020-2021. Đối với các trường Chính trị tỉnh và Cao đẳng Bình Phước, thực hiện cho học viên, sinh viên trở lại trường theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 22-2.

Tiền Giang cho đi học lại từ 17-2

Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang khẳng định các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức cho trẻ em, học sinh và học viên đi học trở lại từ ngày 17-2-2021 theo kế hoạch. Văn bản lan truyền trên mạng nói học sinh được nghỉ học là giả mạo. 

Học sinh Bình Định nghỉ học tới 28-2

Ngày 16-2, ông Lâm Hải Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đến ngày 28-2 để phòng chống dịch COVID-19.

Lịch học trở lại sau tết của 44 tỉnh, thành phố, thêm Đồng Nai công bố lịch mới - Ảnh 8.

Học sinh trường THPT Nguyễn An Ninh Q.10, TP.HCM được đo thân nhiệt trước khi vào trường (ảnh chụp trước kỳ nghỉ tết) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hà Nội: Học sinh tạm dừng đến trường hết ngày 28-2

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của sở GD-ĐT Hà Nội cho học sinh mầm non, phổ thông và học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hà Nội tạm dừng đến trường hết ngày 28-2. Trong thời gian dừng đến trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý của sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức cho học sinh học trực tuyến qua internet.

Trước đó, theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán đã được UBND TP Hà Nội quyết định, học sinh sẽ phải trở lại trường học vào ngày 17-2.

Đồng Tháp cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới

Chiều tối 15-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cho biết trước nhiều ý kiến lo ngại của phụ huynh, UBND tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới.

Trước đó sáng cùng ngày, Sở GD-ĐT Đồng Tháp có công văn thông báo học sinh đi học lại đúng như kế hoạch cũ, tức 17-2 (mồng 6 tết). 

Bình Dương: Học sinh tiểu học và mầm non nghỉ hết tháng 2

Bình Dương có thông báo cho học sinh tiểu học và mầm non nghỉ đến hết tháng 2-2021, các cấp còn lại đi học trở lại theo lịch cũ (ngày 22-2 đi học trở lại).

Trong thời gian học sinh không đến trường, các trường tổ chức học trực tuyến để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Bình Thuận kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, sinh viên

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trưa 15-2, UBND Bình Thuận đã có chỉ đạo hỏa tốc cho trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tiếp tục ngừng đến trường đến hết ngày 21-2.

TP.HCM: Học sinh ở nhà học online đến hết tháng 2-2021

Trưa 14-2, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục dừng đến trường, ở nhà học online đến hết 28-2.

Các trường vẫn thực hiện báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh có đi đến các tỉnh, thành ngoài TP.HCM từ ngày 2 đến 16-2; thường xuyên cập nhật các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2… hoặc đối tượng sinh sống tại các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Thời gian thực hiện báo cáo bắt đầu từ ngày 15-2 (mùng 4 Tết) trước 10h sáng hằng ngày.

An Giang: Học sinh trở lại trường từ 22-2 

Học sinh, sinh viên các cấp ở An Giang được nghỉ học đến ngày 22-2 mới trở lại trường thay vì phải nhập học vào ngày 17-2 như thông báo trước đây. 

Thanh Hóa: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 20-2

Ngày 15-2, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã ban hành văn bản gửi các phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, học sinh toàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày thứ bảy, 20-2 và đi học trở lại từ thứ hai 22-2.

Hà Tĩnh: Học sinh đi học lại từ ngày 17-2

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh nên lịch học của học sinh sau tết vẫn thực hiện theo kế hoạch - sáng mồng 6 tháng giêng (ngày 17-2).

Bắc Ninh: Học sinh được nghỉ tới hết ngày 21-2

UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên các trường học trên địa bàn không đến trường học từ 17-2 đến hết ngày 21-2, để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Học sinh các cấp không đến trường đến ngày 21-2 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 15-2, UBND tỉnh Hà Nam có công văn cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường từ ngày 17-2 đến hết ngày 21-2.

Trong thời gian học sinh không đến trường, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam yêu cầu các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến (học online).

Hải Dương: Học sinh học trực tuyến từ ngày 17-2

Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ sở giáo dục thống nhất triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 17-2, trong bối cảnh học sinh trên địa bàn tiếp tục phải tạm ngừng đến trường do dịch COVID-19 tại đây vẫn phức tạp.

Bến Tre cho học sinh nghỉ đến 21-2 

Ngày 15-2, Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre thông báo học sinh các cấp học gồm: trẻ mầm non, mẫu giáo; học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viện các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; học sinh các trường trung cấp, cao đẳng, phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre được nghỉ học đến hết ngày 21-2.

Trong thời gian nghỉ học, các trường tổ chức học trực tuyến cho học sinh để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học theo quy định.

Cần Thơ: Học sinh mầm non nghỉ học sau Tết, còn lại học trực tuyến

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ yêu cầu các trường mầm non tiếp tục cho trẻ nghỉ học sau Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới. Còn các trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch nghỉ Tết của các cấp học tại TP Cần Thơ, học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 22-2 (nhằm ngày 11 tháng giêng âm lịch).

TUỔI TRẺ ONLINE TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Sau TP.HCM, Hà Nội cũng đề xuất học sinh các cấp tạm dừng đến trường sau nghỉ Tết Sau TP.HCM, Hà Nội cũng đề xuất học sinh các cấp tạm dừng đến trường sau nghỉ Tết

TTO - Ngày 14-2, Sở Giáo dục - đào tạo Hà Nội có tờ trình gửi UBND TP đề xuất việc cho học sinh tạm dừng đến trường sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán để phòng chống COVID-19.

NHÓM PHÓNG VIÊN TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên