![]() |
Nghi can Abu Anas al-Liby - Ảnh: AFP |
Trước đó một ngày, chính quyền Tripoli đã bàn giao al-Liby, tên thật là Nazih Abdul Hamed al-Ruqai (49 tuổi), cho Chính phủ Mỹ.
Một tòa án tại New York đã kết án nghi can al-Liby vào năm 2000. Nghi can này bị cáo buộc liên kết với al-Qaeda và liên quan đến vụ đánh bom các đại sứ quán Mỹ tại Đông Phi năm 1998.
Trả lời phỏng vấn với CNN, gia đình al-Liby cho biết họ đã rất sốc khi biết tin nghi can này đang ở Mỹ. Chính quyền Tripoli đã không thông báo với gia đình nghi can về việc bàn giao này.
Lực lượng Delta (Mỹ) đã bắt giữ nghi can al-Liby trong một cuộc đột kích gây phẫn nộ tại Libya ngày 5-10. Nhiều người cho rằng Mỹ đã vi phạm chủ quyền Libya. Chính phủ Libya cũng yêu cầu Mỹ giải thích về chiến dịch này.
Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên tiếng bênh vực vụ bắt giữ al-Liby khi gọi al-Liby là một “mục tiêu hợp pháp và thích đáng”.
Theo BBC, các vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania trong năm 1998 đã khiến hơn 220 người thiệt mạng.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã truy nã al-Liby trong hơn một thập kỷ qua với mức tiền thưởng 5 triệu USD cho cái đầu của nghi can này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận