Lầu Năm Góc họp báo: Mỹ đã phá hủy hơn 50 tàu chiến Iran, tăng cường tấn công kho vũ khí ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10-3 tuyên bố Washington đang chiếm ưu thế khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ hai, đồng thời cho rằng giới lãnh đạo Tehran đang "tuyệt vọng và rối loạn".

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 10-3 - Ảnh: POOL

Ngày 10-3, phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc - lần thứ tư kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu - Bộ trưởng Hegseth mô tả các giáo sĩ cầm quyền Iran là "đang hoảng loạn và xoay xở trong tuyệt vọng".

Ông cáo buộc Iran cố tình phóng tên lửa từ các khu vực dân sự, bao gồm trường học và bệnh viện, nhằm "nhắm vào dân thường" khi năng lực quân sự của họ đang bị "làm suy yếu và tiêu diệt có hệ thống".

* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật

Mỹ tăng cường tấn công kho vũ khí ngầm của Iran, ưu tiên triệt hạ năng lực tên lửa

Iran - Ảnh 2.

Tướng Dan Caine phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: RT

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ gần đây đã thả "hàng chục quả bom xuyên phá dẫn đường bằng GPS" xuống các bệ phóng tên lửa của Iran được chôn sâu dưới lòng đất.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Caine nhấn mạnh các máy bay ném bom thuộc Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ đã nhắm vào các bệ phóng tên lửa ngầm ở khu vực phía nam Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng không kích nhiều nhà máy sản xuất drone tấn công một chiều nhằm làm suy yếu năng lực tác chiến tự động của Tehran.

Cả ông Caine và Bộ trưởng Hegseth đều khẳng định việc phá hủy khả năng sản xuất và phóng tên lửa của Iran là ưu tiên hàng đầu. Ông Caine cho biết Mỹ đang nhắm vào toàn bộ tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Iran, bao gồm cả các cơ sở đặt dưới lòng đất.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth: Không kích cơ sở dầu mỏ Iran "không hẳn là mục tiêu của Mỹ"

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết việc Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran "không phải là mục tiêu" trong chiến dịch của Washington.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Nhà Trắng không hài lòng với đòn đánh của Tel Aviv, ông trả lời rằng việc nhắm vào hạ tầng dầu mỏ không phải trọng tâm mà Mỹ đặt ra trong chiến dịch hiện nay.

Tuy nhiên, ông bác bỏ mạnh mẽ nhận định cho rằng Israel đang kéo Mỹ vào những hành động đi ngược lại lợi ích của Washington.

"Chúng tôi không bị kéo theo bất kỳ hướng nào. Chúng tôi đang dẫn dắt, tổng thống đang dẫn dắt", ông Hegseth khẳng định.

Mỹ dọa giáng đòn mạnh hơn nếu Iran chặn dòng dầu qua eo biển Hormuz

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cảnh báo sẽ tấn công "dữ dội hơn bao giờ hết" nếu Iran có bất kỳ động thái nào nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Hegseth nhấn mạnh Washington sẽ không dung thứ cho việc làm gián đoạn lưu thông dầu mỏ tại khu vực này, trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tuần thứ hai.

Mỹ sẽ "điều tra kỹ lưỡng" vụ không kích trúng một trường tiểu học ở Iran khiến 168 nữ sinh thiệt mạng

Iran - Ảnh 3.

Các huyệt mộ được đào sẵn để chôn cất 168 học sinh và 14 giáo viên thiệt mạng sau vụ không kích - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ khẳng định vụ không kích trúng một trường tiểu học ở Iran khiến 168 nữ sinh thiệt mạng sẽ được "điều tra kỹ lưỡng", cho biết quân đội Mỹ đã cố gắng mọi cách để tránh gây thương vong cho dân thường trong chiến dịch hiện tại.

Ông nhấn mạnh: "Không có quốc gia nào thận trọng hơn Mỹ trong việc đảm bảo không nhằm vào dân thường", và rằng điều này "chưa được ghi nhận đúng mức".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cáo buộc Iran "nhắm vào dân thường một cách vô tội vạ" và nói đây là cách hành xử của "chế độ khủng bố", trong khi khẳng định chính quyền và Lầu Năm Góc quan tâm rất cao tới việc giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Ông cho biết sẽ mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định đầy đủ những gì xảy ra trong vụ việc.

"Số tên lửa và drone Iran phóng đi giảm mạnh"

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine cho biết Iran đã giảm đáng kể số lượng tên lửa đạn đạo và drone được phóng đi kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ bắt đầu hôm 28-2.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Caine chỉ ra các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90%, trong khi số drone tấn công một chiều giảm 83% so với thời điểm đầu xung đột.

Bộ trưởng Hegseth nhận định các con số này cho thấy những đòn không kích của Mỹ đang phát huy hiệu quả, làm suy yếu năng lực phòng thủ cũng như khả năng tấn công của Iran nhằm vào các nước láng giềng và lực lượng Mỹ trong khu vực.

Mỹ tuyên bố phá hủy hơn 50 tàu chiến Iran, đạt "tiến triển đáng kể" trong việc hạn chế năng lực tên lửa

Phát biểu trong cuộc họp báo, tướng Dan Caine, cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm hoặc phá hủy hơn 50 tàu hải quân Iran trong 10 ngày đầu của cuộc chiến.

Ông Caine tiết lộ lực lượng Mỹ đang tập trung tấn công các tàu rải thủy lôi của Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran có phản công nhưng "không phải là đối thủ đáng gờm hơn so với dự tính ban đầu".

Ông cũng cho biết quân đội Mỹ đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong việc hạn chế năng lực tên lửa của Iran.

"Chúng tôi tập trung phá hủy tên lửa, máy bay không người lái, lực lượng hải quân và các cơ sở công nghiệp của Iran", ông nói.

Theo tướng Caine, các cuộc tấn công không chỉ nhắm vào bệ phóng drone mà còn nhằm trực tiếp vào các nhà máy sản xuất máy bay không người lái, với mục tiêu làm suy giảm năng lực chiến đấu lâu dài của Tehran.

Ngày 10-3 sẽ tấn công Iran với "cường độ cao nhất"

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Iran đã nhiều lần triển khai vũ khí từ các khu vực dân cư. Tuy nhiên, ông Hegseth không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc Iran phóng tên lửa từ trường học.

Tại họp báo, cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, ông Hegseth cho biết ngày 10-3 sẽ là ngày tấn công Iran "cường độ cao nhất" kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

"Sẽ có nhiều tiêm kích, máy bay ném bom và các loại máy bay khác tham gia hơn bao giờ hết", ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng tìm cách trấn an dư luận trong nước, nhấn mạnh chiến dịch lần này "không giống năm 2003" - ám chỉ cuộc chiến Iraq - và không phải là một cuộc can thiệp kéo dài nhằm tái thiết quốc gia.

"Đây không phải là kịch bản sa lầy như thời Tổng thống Bush hay ông Obama, thậm chí còn không gần như vậy", ông nói, khẳng định mục tiêu hiện nay là làm suy yếu năng lực quân sự và hạt nhân của Iran chứ không phải thay đổi chế độ.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối cuộc chiến với Iran, bao gồm cả nhiều cử tri trong nhóm ủng hộ chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump. Điều này khiến Nhà Trắng và Lầu Năm Góc phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng khi chiến sự được dự đoán sẽ còn kéo dài.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc cuộc chiến sẽ còn kéo dài bao lâu, cho rằng Tổng thống Trump mới là người "kiểm soát thời hạn" của chiến dịch."Không phải việc của tôi để nói đây là giai đoạn đầu, giữa hay cuối.

Điều đó phụ thuộc vào tổng thống", ông nói.

Ngoài ra, ông cũng tiết lộ khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, quân đội Mỹ đã trao cho cho ông Trump "tối đa các phương án lựa chọn" để điều hành cuộc chiến.

Mỹ cảnh báo Nga không can dự vào cuộc chiến với Iran

Ông Pete Hegseth cảnh báo Nga không nên can dự vào cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, nhấn mạnh Washington đã truyền đi thông điệp rõ ràng về vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây.

Về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra hôm 9-3, vị bộ trưởng mô tả đây là một "cuộc gọi mạnh mẽ", đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc trao đổi sẽ góp phần mở ra "cơ hội cho một nền hòa bình nào đó" trong cuộc chiến Ukraine.

Theo ông, cuộc điện đàm cũng tái khẳng định một điểm quan trọng liên quan đến xung đột hiện nay ở Trung Đông: Nga không nên tham gia hay can dự vào cuộc chiến với Iran."Hãy thừa nhận rằng, xét trong bối cảnh xung đột này, họ không nên dính líu", ông nói.

Ông Hegseth kêu gọi lãnh tụ mới của Iran nên "lắng nghe" Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiếp tục kêu gọi tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nên "lắng nghe lời của Tổng thống Trump" và không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

"Tốt hơn hết là ông ấy nên cho thấy sự khôn ngoan của mình, chú ý đến lời của tổng thống chúng tôi, đó là không theo đuổi vũ khí hạt nhân và công khai tuyên bố như vậy", ông Hegseth nhấn mạnh.

Khi được hỏi về các tin đồn cho rằng ông Mojtaba Khamenei có thể đã bị thương trong các cuộc không kích gần đây nhằm vào Iran, ông Hegseth từ chối bình luận về vấn đề này.

Lầu Năm Góc: Mỹ đang chiếm ưu thế, Iran 'tuyệt vọng và rối loạn" - Ảnh 2.Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ họp báo về cuộc tấn công Iran: Mỹ không tấn công Iran để thay đổi chế độ

Ngày 2-3, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth và tướng Dan Caine - chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tổ chức họp báo về chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel tấn công vào Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất