Mỏ khí đốt lớn nhất Israel hoạt động lại, thị trường bớt căng thẳng

Mỏ Leviathan của Israel đã hoạt động trở lại sau 33 ngày đóng cửa, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường năng lượng đang chịu nhiều sức ép từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Israel - Ảnh 1.

Một giàn khoan tại mỏ khí đốt tự nhiên Leviathan - Ảnh: AP

Sau 33 ngày tạm ngừng do xung đột với Iran, mỏ khí đốt Leviathan, lớn nhất Israel, đã nối lại hoạt động, cung cấp khí cho cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Đại diện Công ty NewMed Energy LP - một trong các cổ đông của dự án - xác nhận với Bloomberg rằng việc tái khởi động đã diễn ra một ngày sau khi Bộ Năng lượng Israel thông báo kế hoạch vận hành trở lại.

Leviathan là mỏ khí đốt khổng lồ do Tập đoàn Chevron vận hành tại Địa Trung Hải, đóng vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Israel, đồng thời là nguồn cung quan trọng đối với Ai Cập.

Thông thường, Ai Cập tiếp nhận khoảng 1 tỉ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày thông qua đường ống dẫn khí từ Israel. Mỗi khi nguồn cung bị gián đoạn, Cairo đều phải gấp rút tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) để bù đắp.

Trước đó, Israel đã ra lệnh tạm dừng khai thác tại một số mỏ khí đốt như một biện pháp an ninh, sau khi liên quân Israel - Mỹ tấn công Iran ngày 28-2.

Quyết định này càng khiến tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu trầm trọng, trong bối cảnh chiến sự làm tê liệt tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và các vụ tấn công tên lửa gây thiệt hại nặng nhà máy LNG lớn nhất thế giới tại Qatar.

Hệ quả là Ai Cập buộc phải công bố hàng loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng do chi phí tăng cao.

Việc mỏ Leviathan nối lại hoạt động diễn ra trong bối cảnh chiến sự vẫn căng thẳng ở Trung Đông.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nhắm vào cơ sở hạ tầng Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán, Iran đã phát động các cuộc tấn công mới khiến một nhà máy lọc dầu ở Kuwait bốc cháy, đồng thời phá hủy cơ sở điện lực và nhà máy khử muối nước biển tại đây.

Một cơ sở xử lý khí đốt lớn ở Abu Dhabi cũng buộc phải ngừng hoạt động, sau khi mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn gây ra hỏa hoạn.

Trong khi đó, một mỏ khí đốt khác có tên Karish của Israel vẫn chưa được nối lại hoạt động, kể từ khi bị chính phủ ra lệnh đóng cửa ngay sau khi cuộc chiến nổ ra.

Mỏ khí đốt lớn nhất Israel hoạt động trở lại sau một tháng đóng cửa vì xung đột với Iran  - Ảnh 3.Dầu mỏ: Vũ khí địa chính trị tối thượng - Kỳ 5: Khí đốt - vũ khí và mục tiêu

Vì sao Nga đã vũ khí hóa khí đốt hiệu quả hơn dầu mỏ trong cuộc đối đầu với châu Âu vì chiến tranh ở Ukraine? Và Qatar đã biến khí đốt thành bệ đỡ để vươn lên vị thế cường quốc khu vực như thế nào?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Leviathan Karish Ai Cập

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất