
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31-3 khẳng định nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tuyên bố "chiến dịch chưa kết thúc" và sẽ tiếp tục "đè bẹp chế độ khủng bố" tại Tehran, bất chấp những tín hiệu thận trọng về khả năng hạ nhiệt xung đột từ các bên.
Trong bài phát biểu trên truyền hình trước thềm lễ Vượt Qua của người Do Thái, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel "buộc phải hành động" và cho rằng chiến dịch quân sự đã "thay đổi cục diện Trung Đông".
Ông khẳng định Tel Aviv vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược, đồng thời tuyên bố Israel đã nổi lên như một "cường quốc khu vực" bất chấp chiến sự.
Phát biểu này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng đình chiến nếu các bên có thể đảm bảo xung đột sẽ không tái diễn.
Trong khi Israel tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu quân sự, Mỹ lại đang phát đi tín hiệu tích cực hơn, khi Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay về thời điểm Washington sẽ kết thúc cuộc chiến.
Ông Trump cho biết chiến dịch tấn công Iran có thể kết thúc trong vòng "hai đến ba tuần tới", và Mỹ có thể sớm rút khỏi Iran sau khi "hoàn tất công việc".
Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh không cần phải đạt được thỏa thuận với Iran để khiến xung đột hạ nhiệt.
Nhà Trắng cũng thông báo ông Trump sẽ có bài phát biểu toàn quốc để cập nhật tình hình cuộc chiến, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được cho là đang diễn ra, dù phía Iran đến nay vẫn phủ nhận có các cuộc đàm phán dù trực tiếp hay gián tiếp với Mỹ.
Ngoài ra, Washington cũng phát đi tín hiệu sẽ không tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu - và kêu gọi các quốc gia khác tự chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn trên thực địa, lan sang Lebanon, nơi chiến dịch của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo Hãng tin Reuters.
Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn dù hứng chịu nhiều đòn tấn công, trong khi các cuộc không kích tiếp tục nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng và công nghiệp của nước này.
Cuộc chiến cũng gây sức ép lớn lên kinh tế Mỹ khi giá xăng vượt 4 USD/gallon lần đầu sau hơn 3 năm. Theo khảo sát Reuters/Ipsos, khoảng 2/3 người dân Mỹ muốn Washington nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến, ngay cả khi không đạt được toàn bộ mục tiêu ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận