24/12/2025 22:33 GMT+7

Lầu Năm Góc: Bắc Kinh đẩy mạnh năng lực quân sự khiến Mỹ 'dễ tổn thương'

Lầu Năm Góc cho rằng việc Trung Quốc phát triển tàu sân bay, tiêm kích thế hệ thứ sáu và kho vũ khí hạt nhân khiến Mỹ trở nên “ngày càng dễ bị tổn thương”.

Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Đội hình tên lửa hạt nhân của quân đội Trung Quốc tham gia duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh ngày 3-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thông điệp trên được đề cập trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ. Phía Washington cũng ghi nhận việc Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển sức mạnh quân sự ở “quy mô lịch sử”.

"Chúng tôi không tìm cách kìm hãm, thống trị hay làm nhục Trung Quốc… Chúng tôi chỉ tìm cách ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thống trị chúng tôi hoặc các đồng minh của chúng tôi", Lầu Năm Góc nêu trong báo cáo.

Báo cáo nêu rõ “kho vũ khí ngày càng mở rộng của Bắc Kinh, bao gồm năng lực hạt nhân, hải quân, khả năng tấn công tầm xa thông thường, cũng như năng lực tác chiến trên không gian mạng và vũ trụ có thể trực tiếp đe dọa an ninh của người dân Mỹ”.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng dự đoán rằng các tiêm kích thế hệ thứ 6 của Bắc Kinh sẽ đi vào biên chế vào năm 2035.

Bên cạnh đó, báo cáo còn đề cập đến năng lực răn đe hạt nhân của Hải quân Trung Quốc, đồng thời cho biết lực lượng này “vẫn đang trên lộ trình sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030”.

Tuy nhiên Lầu Năm Góc cho rằng quan hệ quân sự Mỹ - Trung đã tốt hơn nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phản ứng trước thông điệp từ Mỹ, nhà nghiên cứu chiến lược Zhou Bo tại Đại học Thanh Hoa nhận định sự gia tăng năng lực hạt nhân của Trung Quốc “không có nghĩa là nước này muốn đứng ngang hàng với Mỹ”.

Bên cạnh đó, ông Zhou bác bỏ nội dung cho rằng khả năng quân sự của Trung Quốc có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, đồng thời khẳng định quân đội Trung Quốc “chưa từng triển khai hoạt động gần lục địa Mỹ và cũng không có ý định làm như vậy”.

Liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó vào ngày 23-12 đã lên tiếng phản bác các đánh giá từ Washington về việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Mỹ đi đầu trong tiến trình giải trừ, theo Hãng tin Reuters.

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh Mỹ - với tư cách là siêu cường hạt nhân sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới - cần "thực sự thực hiện trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên" trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc công bố dự thảo báo cáo cho biết Bắc Kinh có thể đã triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31, sử dụng nhiên liệu rắn tại ba khu hầm phóng gần biên giới Mông Cổ.

Lầu Năm Góc: Bắc Kinh đẩy mạnh năng lực quân sự khiến Mỹ 'dễ tổn thương' - Ảnh 2.Mỹ mở đường cho Úc sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân 'khó nghe, khó thấy' bậc nhất thế giới

Lầu Năm Góc thông báo hoàn tất rà soát và chính thức ủng hộ Hiệp ước AUKUS, mở đường cho Úc tiến gần hơn tới kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân trước năm 2040.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất