07/01/2023 17:32 GMT+7

Lào Cai sẵn sàng cho việc Trung Quốc mở toàn diện cửa khẩu từ sáng 8-1

Ngày 8-1, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động tại biên giới cửa khẩu với Lào Cai. Dự kiến, sau khi mở cửa sẽ có rất nhiều người xuất cảnh sang Lào Cai sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19.

Lào Cai sẵn sàng cho việc Trung Quốc mở toàn diện cửa khẩu từ sáng 8-1 - Ảnh 1.

Lào Cai sẵn sàng cho việc mở toàn diện cửa khẩu từ sáng 8-1 - Ảnh: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Đi lại thông thương

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 7-1, ông Hà Đức Thuận - phó Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - cho biết từ 7h sáng ngày 8-1, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động tại biên giới cửa khẩu với Lào Cai.

"Sáng mai, phía Hà Khẩu có kế hoạch tổ chức cho khoảng 50 cư dân và 30 khách du lịch đầu tiên xuất cảnh sang Lào Cai. Đồng thời, phía bạn cũng mong muốn đón số lượng khách tương tự từ Việt Nam.

Phía Hà Khẩu cũng xác nhận cư dân và lái xe của chúng ta xuất cảnh sang bạn sẽ không cần phải xét nghiệm COVID-19, mà chỉ cần kê khai y tế theo biểu mẫu giống Việt Nam" - ông Thuận nói.

Ông Vương Trinh Quốc, trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, cho biết việc Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu từ ngày 8-1 sẽ giúp hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai được phục hồi như thời điểm trước khi diễn ra dịch COVID-19.

Đối với hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, việc khôi phục toàn diện sẽ giúp hoạt động xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành sôi động trở lại. 

Đặc biệt là xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản như thanh long, xoài, mít,... bởi trước khi xảy ra dịch COVID-19, đây là những mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu này. 

Đối với hoạt động xuất - nhập cảnh, việc khôi phục hoạt động xuất - nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sẽ giúp hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới hoạt động trở lại bình thường. Như vậy sẽ thúc đẩy phát triển giao thương giữa hai bên, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho một số cư dân biên giới. 

Đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân hai nước và nước thứ ba xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tham quan, du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển trở lại.

Thủ tục xuất nhập cảnh chỉ chừng 2 phút

Trung tá Bùi Hồng Hà, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết đồn biên phòng đã chỉ đạo các trạm biên phòng cửa khẩu kiểm tra trang thiết bị, chuẩn bị chu đáo các điều kiện việc làm. Tăng cường thêm các cán bộ chiến sĩ tại các vị trí, đảm bảo giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi nhất. 

"Hiện cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai (cầu Hồ Kiều 2) và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành vừa được Chính phủ, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư hệ thống kiểm soát xuất - nhập cảnh tự động. 

Do vậy, việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách sử dụng hộ chiếu chỉ mất từ một phút rưỡi đến hai phút, đối với hành khách sử dụng sổ thông hành, nếu nhập cảnh từ lần thứ hai trở đi thì chỉ mất 5 đến 10 giây" - trung tá Bùi Hồng Hà nói.

Trong công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Lào Cai yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Theo dõi thân nhiệt đối với người nhập cảnh nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thực hiện xét nghiệm test nhanh, và xử lý theo quy định khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp 2K. 

Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú sẵn sàng bố trí phòng cách ly cho khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19 nhẹ, vừa không cần nhập viện. 

Cùng với đó là chỉ đạo cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, du lịch yêu cầu nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu Lào Cai - Hà KhẩuKhôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu

Ngày 8-1, Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới. Đây là thông báo mới nhất của Ban ngoại vụ, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tới tỉnh Lào Cai.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên