
Kể từ khi được bổ nhiệm hôm 8-3, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chưa từng xuất hiện công khai trước công chúng - Ảnh: REUTERS
Lập trường cứng rắn này được một quan chức cấp cao Iran tiết lộ ngày 17-3 với Hãng tin Reuters, cho biết đây là thông điệp được đưa ra trong phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên của Tehran kể từ khi xung đột giữa ba quốc gia bùng phát hôm 28-2.
Theo nguồn tin trên, quan điểm của ông Mojtaba về việc trả đũa Mỹ và Israel là "rất cứng rắn và nghiêm túc". Ông nhấn mạnh Iran sẽ không xem xét bất kỳ thỏa thuận nào cho đến khi hai đối thủ "thừa nhận bị khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường".
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ ba, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong khi đó ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cũng khẳng định chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, dù cho biết Iran "muốn đạt thỏa thuận".
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần 30 phút với Đài NBC News, ông Trump nói các điều khoản hiện tại "chưa đủ tốt", song từ chối tiết lộ cụ thể những yêu cầu của Washington. Ông chỉ cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cam kết từ phía Iran sẽ từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân.
Ông cũng xác nhận Mỹ đã không kích đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran - và nói hòn đảo này "đã bị phá hủy hoàn toàn", dù trước đó Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các cuộc tấn công vẫn bảo toàn hạ tầng dầu khí của đảo.
Trong khi đó eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới - vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển và thậm chí kêu gọi giá dầu tăng cao hơn.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 17-3 tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng eo biển này "không thể trở lại như trước" và "hiện không còn an toàn".
Ông Trump cho biết đang kêu gọi nhiều quốc gia điều tàu chiến phối hợp cùng Mỹ để đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực, song không nêu tên cụ thể. Việc Hormuz bị gián đoạn đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát.
Dầu Brent chứng kiến mức tăng gần 3% lên trên 103 USD/thùng, sau khi có lúc vọt hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 17-3. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 3% lên 96 USD/thùng. Tại Mỹ, giá xăng trung bình tăng thêm 7 cent lên 3,79 USD/gallon (khoảng 1 USD/lít) - mức cao nhất kể từ tháng 10-2023, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).
Các nguồn tin của Reuters trước đó cho biết chính quyền ông Trump đã gạt bỏ các nỗ lực do một số đồng minh Trung Đông thúc đẩy nhằm khởi động tiến trình đàm phán ngoại giao với Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận