18/02/2023 19:53 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM họp với từng doanh nghiệp để gỡ vướng dự án bất động sản

UBND TP.HCM sẽ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án bất động sản trên địa bàn TP.HCM ngay thứ hai tuần tới.

Lãnh đạo TP.HCM họp với từng doanh nghiệp để gỡ vướng dự án bất động sản - Ảnh 1.

Dự án do Công ty TNHH Gotec Việt Nam đầu tư mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh là một trong các dự án bất động sản được họp gỡ vướng sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH


7 dự án bất động sản được họp gỡ vướng

UBND TP.HCM vừa phát hành thư mời đến 6 doanh nghiệp có 7 dự án bất động sản tại TP.HCM đang gặp vướng mắc để tham dự cuộc họp gỡ vướng vào ngày 20-2.

Cuộc họp do Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Cục Thuế TP và chủ đầu tư các dự án bất động sản liên quan.

Đáng chú ý, từng chủ đầu tư các dự án sẽ lần lượt trình bày vướng mắc các dự án trước lãnh đạo TP và các sở ngành, với thời gian lắng nghe cho mỗi dự án khoảng 30 phút.

Trong đó, dự án đầu tiên được lãnh đạo TP và các sở lắng nghe vướng mắc là khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé (phường Tân Thuận Đông, quận 7).

Đây là dự án do Công ty TNHH Gotec Việt Nam đầu tư mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh vào ngày 10-1-2023.

Trước đó, doanh nghiệp này cho rằng khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại đường Bến Nghé đủ điều kiện để bán căn hộ, song chưa được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận thủ tục để mở bán, khiến doanh nghiệp thiệt hại do đã nhiều tháng chờ đợi.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có văn bản đề xuất xem xét, giải quyết về vấn đề bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án này, đưa vào danh mục ưu tiên giải quyết cùng với một số dự án khác.

Ngoài dự án này, có 6 dự án khác cũng được các cơ quan chức năng lắng nghe, họp giải quyết các vướng mắc.

Cụ thể:

1. Dự án khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

2. Dự án chung cư Cửu Long (phường 1, quận 4).

3. Dự án khu phức hợp Sóng Việt (công trình tại lô đất 1-17 khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

4. Dự án khu nhà ở Thiên Lý (phường Phước Long B, TP Thủ Đức).

5. Dự án 30.2a phường Bình Khánh (TP Thủ Đức).

6. Dự án chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1).

38 dự án bất động sản được ưu tiên xử lý dứt điểm

Tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng với các địa phương và doanh nghiệp về thị trường bất động sản ngày 17-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết TP.HCM sẽ lập tổ công tác để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án bất động sản.

Hiện nay, TP.HCM có khoảng 116 dự án gặp vướng, trong đó ông Cường cho hay có 38 dự án được TP ưu tiên tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - cho biết đây là tin vui đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Vì ngay sau buổi làm việc ngày 15-2 của UBND TP.HCM với 19 doanh nghiệp bất động sản và hội nghị "Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững", TP tiếp tục có cuộc họp gỡ vướng với từng doanh nghiệp.

Theo ông Châu, đây là nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của UBND TP.HCM, các sở, ngành khi tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của UBND TP.

Có lối ra cho bất động sảnCó lối ra cho bất động sản

Lối ra trước mắt và lâu dài từ Nhà nước, doanh nghiệp và phải thực hiện đồng bộ. Đó là những nội dung được nêu ra tại hội nghị trực tuyến về thị trường bất động sản ngày 17-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên