16/08/2024 11:18 GMT+7

Lãnh đạo Nga - Triều Tiên gửi thư cho nhau mừng Ngày Giải phóng 15-8

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trao đổi thư chúc mừng Ngày Giải phóng 15-8, một trong những ngày lễ lớn nhất ở hai miền bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đặt hoa tại tượng đài Giải phóng, nơi tưởng niệm những người lính Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) hôm 15-8 - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đặt hoa tại tượng đài Giải phóng, nơi tưởng niệm những người lính Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) hôm 15-8 - Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 16-8, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư cho nhau nhân Ngày Giải phóng 15-8.

Trong thông điệp mừng Ngày Giải phóng gửi đến ông Kim hôm 13-8, ông Putin cho biết người dân hai nước đồng lòng bày tỏ sự kính trọng đối với các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô và những người ái quốc Triều Tiên trong cuộc chiến giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật Bản, theo Hãng thông tấn Nga RIA.

“Chúng ta đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tương trợ lẫn nhau trong những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt. Và cho đến nay, mối quan hệ đó vẫn là cơ sở đáng tin cậy để hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp”, Tổng thống Nga Putin viết trong bức điện mừng.

“Tôi tin việc thực hiện triệt để các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Triều - Nga ở Bình Nhưỡng hồi tháng 6 vừa qua sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích của người dân hai nước, cũng như góp phần đảm bảo ổn định an ninh khu vực”, ông Putin viết thêm.

Đáp lại bức điện mừng của Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm 15-8 đã gửi đến người đứng đầu Điện Kremlin một bức thư nhân Ngày Giải phóng.

“Tình hữu nghị và tình cảm giữa quân đội cũng như nhân dân hai nước được hình thành từ lâu và ngày càng trở nên sâu sắc trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại những kẻ thù chung.

Tình hữu nghị này đang phát triển thành mối quan hệ đồng chí bất khả chiến bại, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc xây dựng một dân tộc hùng mạnh, tạo ra một thế giới đa cực mới”, ông Kim viết trong bức thư gửi ông Putin.

Cũng trong ngày 15-8, ông Kim Jong Un đã thăm và đặt hoa tại tượng đài Giải phóng (Bình Nhưỡng), nơi tưởng niệm những người lính Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Đây là lần đầu tiên ông Kim đến thăm đài Giải phóng nhân Ngày Giải phóng 15-8. Các nhà quan sát Hàn Quốc nhận định động thái của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm thể hiện mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva.

Ngoài ra ông Kim Jong Un cũng đến thăm nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng ở núi Taesong lần đầu tiên, nhằm nhấn mạnh tinh thần cách mạng đối với thế hệ trẻ nước này.

Ngày Giải phóng 15-8 (hay Ngày Quang phục 15-8 theo cách gọi của người dân Hàn Quốc) là một trong những ngày lễ lớn được tổ chức ở cả hai miền Nam - Bắc trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày lễ này đánh dấu sự kiện bán đảo Triều Tiên thoát khỏi sự cai trị của Nhật Bản (1910-1945).

Phái đoàn quân sự ưu tú của Triều Tiên thăm NgaPhái đoàn quân sự ưu tú của Triều Tiên thăm Nga

Hiệu trưởng Trường đại học Quân sự Kim Nhật Thành đã dẫn đầu đoàn quan chức huấn luyện quân sự Triều Tiên tới thăm Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên