20/04/2023 16:46 GMT+7

Lãnh đạo NATO bất ngờ đến Kiev

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có mặt tại Kiev trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi nổ ra chiến sự, trong lúc nước này đang chuẩn bị cho đợt phản công mới.

Lãnh đạo NATO bất ngờ đến Kiev - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có mặt tại Kiev, Ukraine ngày 20-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-4, tờ Kiev Independent của Ukraine đăng tải hình ảnh ông Stoltenberg xuất hiện ở trung tâm thủ đô Ukraine. Tại đây, nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thăm khu vực tưởng niệm lính tử trận và xem các thiết bị quân sự bị hư hại của Nga. 

Ông lên xe và rời đi sau đó, Hãng tin Reuters đưa tin.

"Tổng thư ký NATO đang ở Ukraine. Chúng tôi sẽ công bố thông tin sớm nhất có thể", Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức NATO nói.

"Chuyến thăm Ukraine của ông Stoltenberg là bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp tại Ramstein (căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức), nơi các bên sẽ thảo luận biện pháp hỗ trợ quân sự cho kế hoạch phản công của quân đội Ukraine", quan chức này nói thêm. 

Theo thông tin chính thức từ NATO, ông Stoltenberg sẽ đến căn cứ Ramstein sáng 21-4, giờ địa phương.

Thời gian qua, nhiều quan chức thế giới đến Ukraine không thông báo trước lịch trình vì lo ngại an ninh.

Đây là lần đầu tiên ông Stoltenberg đến Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào cuối tháng 2-2022. Chuyến thăm diễn ra trong lúc Kiev chuẩn bị mở chiến dịch phản công nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua.

NATO đã cam kết sát cánh cùng Ukraine và với các quốc gia thành viên liên minh đã gửi nhiều vũ khí cho Kiev, nhưng không tham chiến. 

Ông Stoltenberg đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7-2023.

Ngày 20-4, Đan Mạch và Hà Lan đã cam kết hỗ trợ thêm 14 xe tăng Leopard. Trước đó, Kiev xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đầu tiên đã đến Ukraine.

Ukraine cũng đang thúc đẩy việc gia nhập NATO sau khi nộp đơn vào tháng 9-2022, thời điểm Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Mới đây, NATO đã kết nạp Phần Lan, quốc gia có hơn 1.300km đường biên giới với Nga, cũng lo lắng về an ninh do chiến sự ở Ukraine.

Việc NATO mở rộng biên giới vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ Nga. Matxcơva đổ lỗi NATO và Mỹ buộc nước này phải mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tin tức thế giới 20-4: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho UkraineTin tức thế giới 20-4: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

Mỹ công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine; Hai thiếu niên xả súng ở Mỹ bị buộc tội giết người; Bộ trưởng Anh cảnh báo lạm phát trên 10% gây bất ổn... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên