08/09/2025 21:22 GMT+7

Lần đầu tiên ghép tủy từ mẹ ruột cho bệnh nhi Thalassemia thành công

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi Thalassemia với nguồn tủy lấy từ mẹ ruột, dù có bất đồng nhóm máu.

Lần đầu tiên ghép tủy từ mẹ ruột cho bệnh nhi Thalassemia thành công - Ảnh 1.

Các bác sĩ ở Huế tiến hành ghép tủy lấy từ mẹ ruột cho bệnh nhi 6 tuổi - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Chiều 8-9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi Vũ Quỳnh C. (6 tuổi, Bắc Ninh) - ca ghép tủy cho bệnh nhân Thalassemia đặc biệt khi nguồn tủy được lấy từ mẹ ruột cháu bé, dù có bất đồng nhóm máu. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện thành công tại Việt Nam.

Từ khi mới 6 tháng tuổi, bé C. được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Beta-Thalassemia) và phải truyền máu định kỳ hằng tháng. Đến 3 tuổi, bé phải dùng thêm thuốc thải sắt, gan đã có dấu hiệu ứ sắt. 

Biết thông tin Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép tủy thành công cho nhiều ca Thalassemia, gia đình quyết định đưa con vào Huế để tìm cơ hội sống.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé có sự phù hợp HLA 11/12 với mẹ.

Các bác sĩ đã phối hợp cùng chuyên gia Ý xây dựng phác đồ ghép và tiến hành ca ghép vào ngày 11-8.

Đây là ca ghép “đặc biệt trong đặc biệt”: nguồn tủy từ mẹ ruột có bất đồng nhóm máu (bé nhóm A, mẹ nhóm AB). Thay vì tách hồng cầu như quy trình trước đây, Bệnh viện Trung ương Huế đã áp dụng kỹ thuật dung nạp miễn dịch mới - truyền dần nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận để thích nghi. 

Phương pháp này giúp bảo toàn tế bào gốc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả ghép.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi gặp biến chứng nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và phản ứng thải ghép nhẹ ở da. Nhờ theo dõi sát sao, kết hợp đa chuyên khoa và sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại, sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt.

Ngày thứ 20 sau ghép, tiểu cầu hồi phục, ngày thứ 24 bạch cầu hạt cũng ổn định. Hôm nay, sau ghép 28 ngày, bé chính thức được xuất viện trong niềm vui của gia đình và tập thể y bác sĩ.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc Thalassemia thể nặng. Phần lớn các em phải sống dựa vào truyền máu và thuốc thải sắt suốt đời, kéo theo nhiều biến chứng và gánh nặng kinh tế.

Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tạng và ghép tế bào gốc. Từ năm 2019 đến nay, bệnh viện đã thực hiện 61 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 11 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh - tất cả đều không còn phải lệ thuộc truyền máu.

Tháng 8 vừa qua, bệnh viện đã mở rộng thêm hai phòng ghép, nâng công suất lên 4 ca ghép đồng thời. Sắp tới, đơn vị dự kiến triển khai ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi không có người thân tương thích hoàn toàn HLA - mở thêm cánh cửa hy vọng cho nhiều trẻ em mắc Thalassemia.

Lần đầu tiên ghép tủy từ mẹ ruột cho bệnh nhi Thalassemia thành công - Ảnh 3.Bé 29 tháng tuổi thoát bệnh tan máu bẩm sinh nhờ ghép tủy đồng loại

Thêm một ca ghép tủy đồng loại thành công, cứu sống một bệnh nhi 29 tháng tuổi mắc chứng tan máu bẩm sinh ở Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất