
Ảnh minh họa sử dụng công nghệ AI
Trong thời đại mà một chiếc điện thoại có thể biến bạn thành người bán hàng, nhà sáng tạo nội dung hay thậm chí là doanh nhân toàn cầu, công nghệ đang mở ra vô vàn cơ hội kiếm tiền.
Nhưng cùng với đó là một thực tế không mấy dễ chịu: nhiều người tưởng rằng mình đang kiếm tiền nhờ công nghệ, nhưng thật ra lại là người đang bị kiếm tiền.
Cơ hội kiếm tiền chưa từng có từ công nghệ
Chưa bao giờ việc khởi nghiệp, kiếm tiền, xây dựng thương hiệu cá nhân lại dễ dàng như bây giờ:
Một tài khoản TikTok có thể biến bạn thành KOL.
Một trang Shopee, bạn có thể bắt đầu kinh doanh.
Một chút kiến thức AI, bạn đã có thể cung cấp dịch vụ thiết kế, biên tập nội dung, viết sách, thậm chí dựng cả trang web chỉ trong vài phút.
Đây là thời kỳ mà kiến thức số, công cụ số và tư duy số có thể giúp bất kỳ ai tạo thu nhập - miễn là họ biết tận dụng đúng cách.
Nhiều bạn trẻ Việt Nam đang tận dụng tốt các công cụ như ChatGPT, Midjourney, CapCut, Canva, Webflow… để tạo ra giá trị và thu nhập. Không ít người kiếm được từ 10-50 triệu đồng mỗi tháng chỉ với chiếc laptop cá nhân.
Nhưng bạn có chắc mình đang kiểm soát cuộc chơi?
Song song với cơ hội là hàng loạt cạm bẫy được "ngụy trang dưới vỏ bọc công nghệ":
Hàng loạt app “xem video kiếm tiền”, “làm nhiệm vụ nhận thưởng”, hay khóa học “làm giàu nhờ AI, dropshipping, NFT” được quảng cáo rầm rộ khắp mạng xã hội. Chúng hứa hẹn thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày, nhưng thực chất là bẫy đa cấp trá hình, hoặc mô hình Ponzi hiện đại.
Các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn: sử dụng deepfake giả giọng người thân để vay tiền, giả mạo sàn giao dịch blockchain, dựng video chứng minh “kiếm tiền thật” bằng tài khoản ảo…
Hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân. Mất tiền. Mất dữ liệu cá nhân. Và mất luôn niềm tin vào những giá trị thật sự của công nghệ.
Câu hỏi lớn: Bạn đang dùng công nghệ, hay bị công nghệ dùng?
Giữa một thế giới mà mọi lượt click, dữ liệu cá nhân, và thậm chí cả ánh mắt bạn nhìn vào màn hình đều có thể được thu thập, phân tích và kiếm tiền từ đó, hãy tự hỏi liệu bạn đang làm chủ hành trình kiếm tiền, hay bạn đang bị điều khiển bởi chính những nền tảng đó?
Bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền nhờ công nghệ. Nhưng đừng quên: nếu bạn không trả tiền cho một sản phẩm, rất có thể bạn chính là sản phẩm.
Một vài gợi ý để không bị “kiếm tiền ngược” trong thời đại số:
Hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của nền tảng (TikTok, YouTube, Facebook, các app AI…).
Xác minh thông tin trước khi “xuống tiền”: Không có công cụ thần kỳ giúp bạn giàu nhanh, chỉ có những mô hình khéo đánh vào lòng tham.
Biết dùng AI như trợ lý, không phụ thuộc hoàn toàn, tạo giá trị thực thay vì “chạy trend” hoặc sao chép công thức kiếm tiền không rõ nguồn gốc.
Giữ tỉnh táo trong mọi lời mời gọi "kiếm tiền dễ", nếu quá dễ và ai cũng làm được thì bạn chính là sản phẩm.
Hãy làm chủ công nghệ. Đừng để nó làm chủ bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận