26/04/2026 22:47 GMT+7

Lạc giữa rừng Tây Yên Tử, 2 du khách được giải cứu sau nhiều giờ

Sau 4 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng tại xã Tây Yên Tử đã tìm được 2 du khách lạc trong rừng, trong đó có 1 người bị ong đốt.

ong đốt - Ảnh 1.

Hai du khách được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng già Tây Yên Tử (Bắc Ninh) - Ảnh: CACC

Thông tin từ Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) tối 26-4 cho biết sau gần 4 giờ tìm kiếm trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, hai du khách bị lạc đã được đưa về nơi an toàn.

Trước đó khoảng 11h45 cùng ngày, Công an xã Tây Yên Tử, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử tìm kiếm hai du khách từ tin báo có người bị lạc khi tham quan khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Đáng chú ý, một người còn bị ong đốt, có biểu hiện mệt mỏi, choáng váng.

Sau đó lực lượng công an tìm cách liên lạc, hướng dẫn du khách ở yên tại chỗ, tránh mất phương hướng, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm.

Để nhanh chóng tìm được các nạn nhân, các tổ công tác chia thành nhiều mũi, tỏa đi rà soát các đường mòn, khe suối và nơi nạn nhân có thể đi qua.

Song do địa hình rừng già nhiều dốc cao, vực sâu, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới tiếp cận được vị trí của hai du khách. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định.

Lạc giữa rừng Tây Yên Tử, 2 du khách được giải cứu sau nhiều giờ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa hai du khách lạc đường về nơi an toàn - Ảnh: CACC

Cũng trong tối 26-4, xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) phát cảnh báo an toàn đối với du khách hành hương lên Tây Yên Tử và chinh phục chùa Đồng (đỉnh Yên Tử) bằng đường bộ.

Theo đó, du khách tuyệt đối không di chuyển ban đêm do đường rừng hiểm trở, dốc cao dễ xảy ra trượt ngã hoặc lạc hướng, đặc biệt vào ban đêm. Người leo núi chỉ di chuyển theo lối mòn có sẵn hoặc hệ thống biển chỉ dẫn của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tự ý rẽ vào các lối tắt hoặc đi sâu vào rừng rậm.

Xã Tây Yên Tử đề nghị du khách tự ý thức về sức khỏe và năng lực cá nhân khi chọn đường bộ bởi quãng đường dài khoảng 6km với nhiều đoạn dốc đá. Nếu cảm thấy mệt, người leo núi hãy nghỉ ngơi tại các trạm dừng chân, không cố quá sức.

Du khách nên chuẩn bị trang phục gọn nhẹ, thấm hút mồ hôi, giày có độ bám cao và mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, các vật dụng hỗ trợ như gậy leo núi. Ngoài ra, người dân có thể mang theo áo khoác do nhiệt độ trên đỉnh chùa Đồng thường thấp, kèm gió mạnh.

ong đốt - Ảnh 3.

Một góc rừng ở Tây Yên Tử - Ảnh: HÀ QUÂN

Khu di tích Tây Yên Tử nằm ở xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh). Trong khi chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh núi Yên Tử (Quảng Ninh) - độ cao 1.068m.

Lạc giữa rừng sâu Tây Yên Tử, du khách bị ong đốt được giải cứu sau nhiều giờ - Ảnh 4.Vì sao hay nói người thất lạc khi leo núi, đi rừng 'bị dẫn'?

Người đi rừng, leo núi bị lạc thường kể nghe thấy 'tiếng gọi' và vô thức đi theo, càng lúc càng lạc sâu. Dân gian gọi là 'bị dẫn', nhưng hiện tượng này có thể lý giải bằng tâm lý và khoa học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất