24/04/2018 20:16 GMT+7

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Bộ An ninh nội địa Mỹ thề sẽ xử lý bất cứ người di cư nào dám bước chân lên đất Mỹ một cách bất hợp pháp.

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 1.

Di dân Trung Mỹ quá giang một chuyến tàu chở hàng trên hành trình tiến về biên giới Mỹ - Mexico - Ảnh: REUTERS

Theo Đài NBC, Tổ chức Pueblo Sin Fronteras (Người dân không biên giới) đã thu xếp các hành trình caravan trong hơn 15 năm qua để giúp người dân khu vực Trung Mỹ thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo ở quê nhà. Đích đến của họ chủ yếu là Mexico mà Mỹ.

Tuy nhiên, năm nay chuyến caravan đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump - một người công khai tỏ quan điểm chống dân nhập cư bất hợp pháp!

Đến ngày thứ ba (24-4), đoàn caravan chỉ còn cách biên giới phía nam của Mỹ khoảng 440 dặm, tức 12 giờ di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu hỏa. Từ con số 1.000 ban đầu, số lượng người di cư kiên trì tiến vào đất Mỹ hiện còn khoảng 500.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen cho biết đang theo di chuyển của nhóm này và sẽ có hành động quyết liệt nếu họ cố tình xâm nhập biên giới trái phép.

Theo các diễn biến mới, một màn đối đầu ở biên giới Mỹ - Mexico có thể xảy ra. Nhà Trắng hiện đã điều động thêm nhân lực pháp lý thuộc Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ đến tăng cường cho biên giới phía nam.

Từ hôm đầu tháng, viết trên mạng xã hội, ông Trump đã đánh động về các đoàn caravan dân nhập cư "nguy hiểm" đang tiến về biên giới Mỹ, mang theo nào là ma túy và tội ác.

Ông còn khẳng định phụ nữ "đang bị cưỡng hiếp nhiều chưa từng thấy" trong lúc đoàn caravan di chuyển, nhưng không trưng ra bằng chứng cụ thể nào.

"Thật là một sự ô nhục. Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới khờ khạo đến vậy! Bức tường!" - Tổng thống Mỹ viết trên Twitter.

Sau đây là một số hình ảnh đoàn caravan khiến ông Trump sợ hết vía:

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 2.

Nhóm di dân Trung Mỹ leo xuống đoàn tàu chở hàng đi nhờ ở Irapuato, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 3.

Di dân Trung Mỹ tắm nhờ trong một tiệm rửa xe ở Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 4.

Người di cư chặn một đoàn tàu chở hàng để đi nhờ ở bang Hidalgo, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 5.

Trẻ em di cư tại một trung tâm trú tạm ở Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 6.

Một cặp đôi dân di cư tranh thủ hôn nhau trong lúc chờ đoàn tàu chở hàng đi ngang để quá giang - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 7.

Người di cư chặn một đoàn tàu chở hàng ở Guanajuato, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 8.

Người di cư được phát bánh kem trong một nhà thờ ở bang Jalisco, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 9.

Nghỉ ngơi sau một hành trình dài trên tàu chở hàng, chuẩn bị cho quãng đường đi bộ - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 10.

Một mục sư ban phước lành cho chiếc xe buýt chở người di cư tại bang Jalisco, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 11.

Người di cư tranh thủ tắm biển đi ghé ngang bang Sinaloa, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 12.

Người Mỹ ở Los Angeles tổ chức cuộc đi bộ 140 dặm về phía biên giới với Mexico để ủng hộ người di cư - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 13.

Người di cư Trung Mỹ biểu tình chống ông Trump tại bang Sonora, Mexico - Ảnh: REUTERS

Lạ kỳ đoàn caravan di dân ùn ùn tìm đường vào Mỹ - Ảnh 14.

Những gương mặt mệt mỏi trên một chuyến xe buýt, họ hi vọng sẽ được Mỹ cấp quy chế tị nạn - Ảnh: REUTERS

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên