15/03/2024 09:57 GMT+7

Kỳ vọng, lắng nghe các bạn trẻ hiến kế

"Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên" được chọn làm chủ đề diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" để Ban Bí thư Trung ương Đoàn lắng nghe thanh niên với cả chục ngàn điểm cầu trong và ngoài nước chiều 14-3.

MC Khánh Vy đề đạt nguyện vọng Đoàn có giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên - Ảnh: BẢO KHÁNH

MC Khánh Vy đề đạt nguyện vọng Đoàn có giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên - Ảnh: BẢO KHÁNH

Đã có hơn 12.000 ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng được các bạn trẻ gửi đến tổ chức Đoàn để hiến kế, và đã có trên 600 câu được trả lời trực tiếp hoặc qua cổng thông tin.

"Điều này chứng tỏ thanh niên đã dành nhiều sự quan tâm, kỳ vọng với tổ chức Đoàn" - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ.

Chúng ta sẽ không thể đi tới đích nếu không có hành động nên cùng với ước mơ, khát vọng, mỗi bạn trẻ cần hành động để hiện thực ước mơ, khát vọng của mình.

Anh BÙI QUANG HUY (bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn)

Lý tưởng - "kim chỉ nam" cho mọi hành động

Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi là chủ đề nhận được nhiều câu hỏi nhất. Bạn Trương Thị Nhật Ánh (Hà Tĩnh) cùng nhiều bạn khác trăn trở làm sao Đoàn tạo được môi trường khơi dậy lý tưởng thanh niên, thúc đẩy thanh niên thực hiện lý tưởng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy nói lý tưởng chính là "kim chỉ nam" cho mọi hành động mà "nếu không có lý tưởng, chúng ta giống như những con thuyền không bánh lái, không biết đi về đâu". Nhưng lý tưởng cao đẹp của mỗi cá nhân phải gắn với mục tiêu cao đẹp của đất nước, cần hòa vào khát vọng chung của đất nước.

Nhấn mạnh mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045 của Đảng đã đề ra con đường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, anh Huy cho rằng rất cần những thanh niên với khát vọng cống hiến dựng xây đất nước để đạt mục tiêu ấy, trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổ chức Đoàn không ngừng đổi mới, tiếp cận thanh niên theo phương thức mới, tận dụng kho dữ liệu hiện đại trên không gian mạng, cần thêm các cuộc thi, nhân rộng mô hình hay đang có.

"Việc nêu gương hết sức quan trọng. Cán bộ Đoàn cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cán bộ Đoàn nêu gương cho đoàn viên, đoàn viên nêu gương cho thanh niên, và nêu gương cho thiếu niên, nhi đồng" - anh Huy nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, câu hỏi từ một học sinh đặt vấn đề làm sao để tăng tỉ lệ đảng viên trẻ, nhất là đảng viên từ học sinh THPT khi nhiều bạn học tốt song do chưa đủ tuổi nên chưa thể kết nạp.

Trả lời, anh Huy nói một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đoàn là giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, và vào Đảng cũng là nguyện vọng chính đáng của nhiều bạn trẻ.

Theo anh Huy, để trở thành người cộng sản trẻ trước hết cần được giác ngộ. Do đó, việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống càng phải được làm tốt hơn. Đồng thời làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có lộ trình cụ thể lựa chọn, bồi dưỡng từ khi còn là đội viên và tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các giai đoạn tiếp theo.

"Điều lệ Đảng quy định xem xét kết nạp từ 18 tuổi chứ không phải đủ 18 tuổi. Như vậy có thể một bạn học sinh đủ tiêu chuẩn có thể kết nạp Đảng khi đang học lớp 11, và chúng ta sẽ đề xuất về điều này" - anh Huy phát biểu.

Anh Bùi Quang Huy (bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn)

Anh Bùi Quang Huy (bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn)

Sáng tạo để thoát lối mòn cũ kỹ

Từ giàn CNTT-3 (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), kỹ sư Nguyễn Tiến Đạt mong nghe giải pháp của Đoàn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng, sáng tạo, nâng cao chất lượng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

Chia sẻ, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh sáng tạo với người trẻ rất quan trọng. Cùng với tuyên dương, trao thưởng cho thanh niên có ý tưởng sáng tạo, sắp tới Đoàn tiếp tục tạo môi trường, tư vấn chuyên môn nghiệp vụ, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của thanh niên, hỗ trợ các ý tưởng trở thành hiện thực. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan hình thành các quỹ cho những ý tưởng sáng tạo tiếp cận nguồn vốn.

Bổ sung, anh Bùi Quang Huy cho rằng nói đến sáng tạo điều quan trọng nhất là tính mới chứ không phải quy mô. Sáng tạo giúp tăng giá trị, năng suất, hiệu quả công việc. Sự sáng tạo luôn gắn với người trẻ, có thể làm ở mọi nơi, mọi đối tượng dù trong vai trò nào.

"Nếu các bạn có ý thức tổ chức công việc của mình, có ý thức tổ chức lao động sản xuất với tinh thần sáng tạo thì hiệu quả công việc cao hơn, giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái lối mòn, cũ kỹ. Rất mong đoàn viên, thanh niên cả nước luôn nêu cao sáng tạo trong mọi hoạt động của mình" - anh Huy nhắn nhủ.

Lực lượng trẻ hiện đang tham gia mạnh mẽ, sâu rộng vào công cuộc chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất kinh doanh. Anh Ngô Văn Cương nói cần nâng cao nhận thức của thanh niên, tổ chức đào tạo, tập huấn giúp thanh niên có kỹ năng số, năng lực số, đặc biệt chú trọng đến thanh niên dân tộc để thực hiện chuyển đổi số thành công.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhắc đến khái niệm "con người số" và nói cần phải có để thực hiện chuyển đổi số. Trong đó quan trọng nhất là nhận thức số và năng lực số. Do đó, nhiệm vụ của Đoàn chính là tạo ra môi trường giúp lực lượng trẻ tiên phong tham gia công cuộc chuyển đổi số.

Hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại nước ngoài

Từ đầu cầu tại Liên bang Nga, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga Lê Huỳnh Đức mong sẽ có tổ chức Đoàn và Hội tại các nước có du học sinh Việt Nam đang theo học vì nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều du học sinh.

Thay mặt ban bí thư, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga vừa thành lập và nói việc thành lập tổ chức Đoàn - Hội ở nước ngoài không ngoài mong muốn đồng hành, hỗ trợ du học sinh tốt hơn.

Đây cũng là định hướng phát triển mạng lưới Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. "Chúng tôi đánh giá đây là lực lượng thanh niên rất ưu tú, có sức khỏe, có mong muốn được đóng góp cho tổ chức, cho đất nước" - anh Triết nói.

Môi trường rèn luyện toàn diện

Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết thời gian tới sẽ nghiên cứu, tổ chức các chương trình, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi, đặc biệt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sẽ chú trọng tạo thêm môi trường để thiếu nhi tham gia hoạt động, giúp các bạn tự tin trong cuộc sống và rèn luyện toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

Nói về nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết Trung ương Đoàn đã tham mưu Thủ tướng ban hành Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên". Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 10 triệu đoàn viên, thanh niên.

"Các nhóm nội dung tập trung có tuyên truyền nâng cao nhận thức đúng về tầm quan trọng, sự cần thiết đối với học ngoại ngữ, tiếp tục phát huy các hoạt động, sân chơi tạo môi trường cho người trẻ sử dụng ngoại ngữ, xây dựng không gian ngoại ngữ..." - anh Lâm chia sẻ.

Hiến kế từ thanh niên TP.HCM: Xây dựng hệ sinh thái KOL cán bộ ĐoànHiến kế từ thanh niên TP.HCM: Xây dựng hệ sinh thái KOL cán bộ Đoàn

Bí thư Đoàn cơ sở đến từ TP.HCM đã hiến kế cho Đoàn ý tưởng về một hệ sinh thái gắn kết các văn nghệ sĩ trẻ, KOL (người có sức ảnh hưởng) sinh hoạt và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên