21/07/2023 13:33 GMT+7

Ký hợp tác y tế để người dân không phải lên tuyến trên khám và điều trị

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ngành y tế TP.HCM và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại Cần Thơ sáng 21-7.

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại buổi ký kết hợp tác y tế với 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: T.LŨY

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại buổi ký kết hợp tác y tế với 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: T.LŨY

Tại hội nghị, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhấn mạnh hợp tác để các địa phương cùng nhau phát triển, mục tiêu lớn nhất là liên kết để phát triển kỹ thuật cao giúp người bệnh không phải lên tuyến trên chữa trị, vừa tốn kém lại vừa lãng phí nguồn lực.

Các mục tiêu và chương trình hợp tác chính giữa TP.HCM và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long gồm 6 nhóm lĩnh vực lớn: nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo từ nhu cầu thực tiễn; trao đổi thông tin và cảnh báo dịch bệnh; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về y tế; chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người bệnh, dữ liệu cấp vùng; xây dựng mạng lưới các chuyên khoa quy mô cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM và các bệnh viện 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong xây dựng các mạng lưới chuyên khoa cấp vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long, theo đánh giá hiện lĩnh vực đang có sự phát triển khá tốt là sản, nhi. Lĩnh vực cần củng cố thêm là ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình và dịch bệnh; lĩnh vực cần bổ sung là ung thư và tim mạch.

"Theo tôi, kinh nghiệm từ TP.HCM cho thấy quan trọng nhất trong đào tạo phát triển kỹ thuật cao về địa phương là yếu tố con người. Đào tạo phải đồng bộ với năng lực mua sắm trang thiết bị của địa phương, không chồng chéo giẫm chân nhau. Đặc biệt khi đào tạo xong về phải có chính sách giữ chân cán bộ, chứ đào tạo về xong họ bỏ đi rất lãng phí", ông Thượng nói.

Sở Y tế TP.HCM ký kết biên bản hợp tác y tế toàn diện với 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: T.LŨY

Sở Y tế TP.HCM ký kết biên bản hợp tác y tế toàn diện với 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: T.LŨY

Trong đề án liên kết vùng về y tế, Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh việc quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên khoa cấp vùng theo từng chuyên khoa, tránh trùng lắp giữa các địa phương có vị trí địa lý gần nhau tránh lãng phí; làm sao đảm bảo sự thuận lợi cho người dân khi tiếp cận khám và điều trị.

Đồng thời hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông trong dữ liệu quản lý hành nghề y dược tư nhân… tạo thuận lợi cho việc kiểm tra hồ sơ sức khỏe người bệnh khi chuyển tuyến và quản lý y bác sĩ trong hành nghề.

Đại diện các sở y tế tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long cũng nêu những kiến nghị, đề xuất và mong muốn hợp tác với TP.HCM để phát triển trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Đặc biệt TP Cần Thơ, địa phương được quy hoạch phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hoàng Quốc Cường - giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - cho biết TP rất mong muốn phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu về tim mạch, ung bướu, sản, nhi… Ngoài ra, lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế cũng đang gặp khó khăn, thiếu nhân lực phát triển công nghệ thông tin trong y tế.

Sau lễ ký kết giữa các sở y tế, đại diện các bệnh viện chuyên khoa tại TP.HCM cũng đã trực tiếp ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ một số kỹ thuật chuyên sâu về ung bướu, tim mạch.

Sẽ thành lập trung tâm chuyên sâu tim mạch tại Sóc TrăngSẽ thành lập trung tâm chuyên sâu tim mạch tại Sóc Trăng

Trung tâm chuyên sâu về tim mạch với tất cả các kỹ thuật chuyên khoa từ phẫu thuật tim hở cho đến thông tim can thiệp, điện sinh lý… sẽ sớm được thành lập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên