24/05/2024 13:00 GMT+7

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh đại tá công an

Một giao dịch viên ngân hàng tìm cách trì hoãn việc chuyển tiền đã kịp ngăn chặn được vụ lừa đảo.

Giao dịch viên ngân hàng (thứ hai từ trái sang) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng - Ảnh: Công an cung cấp

Giao dịch viên ngân hàng (thứ hai từ trái sang) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-5, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã kịp thời phối hợp cùng một ngân hàng ngăn chặn thành công một người dân bị kẻ xấu lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Theo công an, ông L.S.T. (74 tuổi, trú xã An Nghiệp, huyện Tuy An) bị một người tự xưng tên Nguyễn Văn Dũng - đại tá công an, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - gọi điện thoại đến hăm dọa.

Người này yêu cầu ông T. phải chuyển ngay 200 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng đã cung cấp để phục vụ điều tra vì đã “tham gia rửa tiền 6,8 tỉ đồng và mua bán trái phép chất ma túy bị đồng bọn khai ra”.

Người này còn hứa hẹn sau hai ngày xác minh xong sẽ chuyển trả lại.

Vì quá lo sợ nên ông T. đã lập tức đến trụ sở Ngân hàng BIDV (chi nhánh Phú Yên - phòng giao dịch huyện Tuy An) rút 200 triệu đồng để chuyển vào tài khoản của người này.

Tại ngân hàng, khi tiếp xúc với ông T., giao dịch viên Bùi Thị Thanh Tuyền đã nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo nên bí mật báo cáo giám đốc phòng giao dịch đề nghị Công an huyện Tuy An khẩn trương hỗ trợ.

Sau khi được cán bộ Công an huyện Tuy An giải thích, ông T. đã nhận thấy rõ thủ đoạn tinh vi lừa đảo của kẻ xấu uy hiếp mình, từ đó nạn nhân chấm dứt việc chuyển khoản 200 triệu đồng,

Ông T. cũng đã làm đơn tố giác vụ việc này để cơ quan công an điều tra.

Công an không làm việc với người dân qua điện thoại, mạng xã hội

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan công an không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, khi cần làm việc cơ quan sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua công an địa phương (không gửi giấy mời, giấy triệu tập qua mạng xã hội).

Cơ quan công an không yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản nhằm bảo lãnh, để xác minh.

Bên cạnh đó, người dân không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua số điện thoại, hoặc sử dụng các ứng dụng của mạng xã hội gọi đến tự xưng là cán bộ công an (hoặc cơ quan chức năng) hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, các phần mềm ứng dụng, đường “link lạ”, hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Bị lừa hơn 200 triệu đồng sau thông báo trúng thưởng nồi cơm điệnBị lừa hơn 200 triệu đồng sau thông báo trúng thưởng nồi cơm điện

Tối 21-4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết vừa nhận đơn báo từ một người phụ nữ ở Quy Nhơn rằng mình bị lừa hơn 200 triệu đồng sau khi nhận được tin báo trúng thưởng qua mạng.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên