Tag: giả danh công an

Tạm giữ khẩn cấp người giả danh công an để xin bỏ qua vi phạm giao thông

Đỗ Tuấn Dũng giới thiệu là cán bộ công an và xuất trình giấy chứng minh Công an nhân dân giả để xin bỏ qua vi phạm giao thông.

Giả cảnh sát hình sự đòi 1 tỉ đồng để 'bỏ qua' vụ án đánh bạc

Nhóm của Nguyễn Văn Hậu đã giả danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, tiếp cận một số người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngăn chặn thành công kẻ lừa đảo giả danh công an đòi bà cụ 800 triệu đồng

Người lừa đảo giả danh công an gọi điện hù dọa cụ bà 80 tuổi tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có liên quan vụ án rửa tiền, và suýt lừa trót lọt 800 triệu đồng.

Giả danh thượng tá công an lừa phụ nữ

Chàm Sa Ri giả danh thượng tá công an, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen nhiều phụ nữ, có người đã cho về sống chung nhà.

Ngăn chặn người phụ nữ chuyển 250 triệu đồng sau khi bị hù dọa

Người lạ giả danh công an gọi điện cho bà M. hù dọa số điện thoại bà sử dụng liên quan đến vụ lừa đảo hàng tỉ đồng và yêu cầu bà chuyển số tiền lớn để được minh oan. Vì quá sợ hãi, bà M. đến ngân hàng chuyển tiền thì may mắn được ngăn lại.

Mất 10 tỉ đồng vì cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Nhận điện thoại từ một công an 'dỏm' yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo, người đàn ông ở Hà Nội tin tưởng làm theo, trong giây lát phát hiện tài khoản ngân hàng mất 10 tỉ đồng.

Kỹ năng nhận diện và xử lý lừa đảo trên mạng

Chiến dịch nhận diện và xử lý lừa đảo nhằm lan tỏa những bí kíp hay và dễ nhớ để ai cũng có thể học theo và bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ trên môi trường mạng.

Giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Dũng nói với bị hại có nhiều mối quan hệ với nhiều lãnh đạo ở tỉnh Trà Vinh, trong đó có giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, có thể xin việc cho người thân của bị hại vào làm việc trong ngành công an.

Bảo hiểm tiền trong tài khoản trước nguy cơ lừa đảo

Tình trạng người dân bị tội phạm mạo danh cơ quan chức năng, công an dụ dỗ cài mã độc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra.

Giả danh công an để có ý đồ xấu với nữ sinh viên

Để tiếp cận các nữ sinh viên nhằm thực hiện ý đồ xấu, Văn Hữu Long đã giả danh Công an TP Huế rồi yêu cầu các sinh viên đến chỗ hẹn làm việc.