Ngày 16-11, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn liên tiếp xuất hiện nhiều vụ "bắt cóc online", với thủ đoạn ngày càng tinh vi và có dấu hiệu biến tướng mới.
Theo công an, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ công an gọi điện cho người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên trẻ tuổi, ít kinh nghiệm sống, tâm lý chưa vững vàng để thông báo họ "liên quan đến các vụ án hình sự" như ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Sau đó, kẻ giả danh đe dọa, tác động tâm lý và yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn.
Kẻ lừa đảo dàn dựng vụ việc giống như một vụ bắt cóc thật, yêu cầu nạn nhân thuê phòng tại nhà nghỉ, khách sạn, ở một mình.
Đồng thời buộc nạn nhân không được liên lạc với bất kỳ ai ngoài chúng để "phục vụ điều tra". Tiếp đó, nhóm lừa đảo dùng các ứng dụng gọi video trực tuyến để giám sát.
Từ đó chúng ghi lại hình ảnh, video và liên hệ với người nhà hoặc yêu cầu chính nạn nhân gọi điện báo bị "bắt cóc", rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để "chuộc" người, chiếm đoạt tài sản.
Không chỉ vậy, gần đây các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân quay video các vị trí trong nhà để phát hiện tài sản có giá trị.
Các nghi phạm yêu cầu nạn nhân mở két sắt, tủ để kiểm tra. Nếu không mở được, chúng hướng dẫn nạn nhân mua công cụ, phá khóa két sắt, tủ để lấy tiền, vàng, kim loại quý… rồi bán lấy tiền chuyển cho chúng qua tài khoản ngân hàng.
Trước tình trạng nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ bị đe dọa và lừa đảo theo hình thức "bắt cóc online", Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Các nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.
Công an thành phố nhấn mạnh học sinh, sinh viên và thanh niên cần tự trang bị kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận