
Nghệ sĩ Hoài Linh trong vở Một cái nhà ba kiểu Tết của Sân khấu Mới - Ảnh: LINH ĐOAN
So với năm ngoái, kịch Tết năm nay có tăng về số lượng. Gần 30 vở mới đã được dàn dựng.
Kịch Tết kéo dài lịch diễn
Mùng 1 Tết Bính Ngọ rơi vào thứ Ba. Thường mọi năm lịch diễn chỉ kéo dài đến khoảng mùng 8, 9. Tuy nhiên năm nay vừa hết mùng diễn Tết như thông lệ thì tiếp tục tới ngay cuối tuần.
Vậy nên ở hầu hết các sân khấu TP, kịch Tết kéo dài từ mùng 1 tới 13 tháng giêng. Có thể nói năm nay làng kịch TP ăn Tết lớn. Chẳng những vậy, lịch diễn cũng khá dày đặc.
Đa số các sân khấu từ mùng 1 đến khoảng mùng 8, 9 sắp lịch mỗi ngày diễn hai suất.
Có hai "chiến binh" dám diễn mỗi ngày ba suất là Sân khấu Thế Giới Trẻ và Nhà hát kịch 5B.
Năm nay khoảng cách Tết tây và Tết âm lịch khá xa nên các đơn vị cũng thong thả hơn trong việc chuẩn bị, dàn dựng các vở kịch mới. Vì vậy số lượng các vở cũng có tăng. Mỗi sân khấu chuẩn bị chừng 2-3 vở mới phục vụ khán giả.
Tết Bính Ngọ cũng đánh dấu sự xuất hiện của hai "tân binh". Đó là sân khấu kịch cà phê Trịnh Kim Chi ở lầu 1 (trụ sở Hội Sân khấu TP.HCM, 5B Võ Văn Tần) và sự trở lại sau bảy năm vắng bóng của Nhà hát kịch TP.HCM, nâng đường đua kịch Tết lên tới 13, 14 đơn vị.

Vở Mã đáo khai xuân của Nhà hát kịch TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN
Mỗi đơn vị cũng dần hình thành phong cách riêng nên nhìn chung bức tranh kịch Tết 2026 khá đa dạng để khán giả có thêm nhiều lựa chọn giải trí ngày xuân.
Náo kịch, kịch tâm lý áp đảo
Nhiều năm trước, để tạo sự tưng bừng, màu sắc cho kịch Tết nhiều đơn vị ưu tiên dựng kịch cổ trang, kịch mang màu sắc dân gian. Năm nay mảng kịch này có vẻ lép vế.
Mạnh nhất là Nhà hát kịch Idecaf có hai vở Tết đều thuộc dòng này là Quạ hồng tung cánh và Làng vô tặc. Sân khấu Trương Hùng Minh bắt tay với đoàn Huỳnh Long làm Tứ trạng đăng khoa bản kịch (chuyển thể từ kịch bản cải lương tuồng cổ Tứ tử đăng khoa).

Vở Làng vô tặc của Nhà hát kịch Idecaf - Ảnh: LINH ĐOAN
Kịch cổ trang khó tìm được kịch bản hay, dàn dựng thì mất thời gian và tốn kém, có lẽ vì thế nên năm nay mảng kịch này cũng giảm, nhiều sân khấu chọn dựng lại kịch bản cũ, thổi vào đó hơi thở mới. Ví dụ điển hình là sân khấu Hồng Vân, ba vở Tết năm nay gồm Bắt cá ba tay, Tương đối rối tương phùng và Ảnh ảo đều là những kịch bản cũ dàn dựng mới.
Sân khấu kịch Thiên Đăng cũng dựng lại kịch bản Ngôi nhà không có đàn ông, sân khấu Hoàng Thái Thanh làm lại 29 anh về, Nhà hát kịch TP.HCM làm lại vở Ra giêng anh cưới em 2...
Sân khấu Thiên Đăng mời Nhật Quang, đạo diễn trẻ từ phía Bắc vào dàn dựng vở Trò chơi hoàn hảo. Nghệ sĩ Tiến Luật sau những ngày tháng bôn ba với chương trình truyền hình, game show, Tết cũng vội vã trở về sân khấu Thế Giới Trẻ đạo diễn vở Sinh nhật triệu đô.
Đạo diễn trẻ Minh Nhật sát cánh cùng đàn anh Hoài Linh dựng liên tục ba vở mùa Tết ở sân khấu Mới. Đạo diễn trẻ Đỗ Thúy trình làng vở Mã đáo khai xuân ở Nhà hát kịch TP...

Vở Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần của Nhà hát kịch 5B - Ảnh: LINH ĐOAN
Kịch thiếu nhi tuy ít nhưng đã dần hình thành vào mùa kịch Tết. Nhà hát kịch 5B từng bước xây dựng được thói quen khiến khán giả đến đây xem kịch thiếu nhi vào cuối tuần, có lượng khán giả riêng nên Tết này sân khấu mạnh dạn dựng tới hai vở thiếu nhi mới Náo động rừng cổ tích và Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần.
Lịch diễn của kịch thiếu nhi ở 5B còn nhiều hơn cả kịch người lớn. Sân khấu kịch thiếu nhi Ban Mai dù vẫn còn khó khăn nhưng vẫn cố gắng lên được các suất diễn từ mùng 2 tới mùng 6.
Kịch Tết năm nay cũng có sự góp mặt của vở kịch lịch sử Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử của Nhà hát kịch Idecaf vào mùng 8. Thường Tết các sân khấu ít dám diễn dòng kịch này vì sợ kén khán giả, sự "cả gan" của Idecaf cũng có lý do vì đây là vở diễn lịch sử vẫn đang hot ở nhà hát, tính tới nay vở đã diễn được hơn 50 suất.

Cảnh trong vở Con gái chị Hằng của Sân khấu Trương Hùng Minh - Ảnh: LINH ĐOAN
Màu sắc cải lương vào kịch Tết
Khá nhiều vở kịch Tết Bính Ngọ chọn đưa màu sắc cải lương vào vở diễn để tạo sự mới lạ, đồng thời giúp khán giả trẻ biết và thêm yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Ngoài Tứ trạng đăng khoa có tới 70, 80% chất cải lương thì sân khấu Trương Hùng Minh còn chuyển thể vở Con gái chị Hằng từ tác phẩm nổi tiếng của soạn giả cải lương Hà Triều - Hoa Phượng.
Sân khấu Hoàng Thái Thanh mời hẳn cô đào cải lương lừng lẫy một thời Phương Hồng Thủy vào vai chính trong vở 29 anh về. Trong vở, Phương Hồng Thủy ca một đoạn mộc bài Phụng hoàng hay nhức nhối.
Sân khấu Thế Giới Trẻ có vở Sân khấu về khuya nói về gánh hát xưa với những vui buồn nghề hát, tuồng Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được trích nhiều đoạn hát xuyên suốt vở.
Nhà hát TP.HCM trong đợt trở lại đã chọn ngay "con át chủ bài" là nghệ sĩ Vũ Luân. Vì mời Vũ Luân nên kịch bản đã cấp tốc thay đổi cho nhân vật chính là nghệ sĩ. Trong tuồng Ra giêng anh cưới 2 em Vũ Luân được dịp trổ tài hát nhiều trích đoạn cải lương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận