
Gia Bảo (giữa) vai bà bầu vừa quản lý đoàn vừa diễn những vai phụ, chẳng hạn vai Mã Văn Tài trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Ảnh: LINH ĐOAN
Gánh hát về khuya (tác giả và đạo diễn: Gia Bảo, biên kịch: Tâm Nhân) là vở kịch khá hiếm hoi mà không khí cải lương đậm đặc, nhắc người ta về những gánh hát một thời sống đời "gạo chợ nước sông".
Gia Bảo mượn hình bóng bà bầu Thơ đưa vào vai diễn
Nói về những ông bà bầu của cải lương xưa không thể không nhắc đến bà bầu Thơ. Bà được mệnh danh "bầu của những ông bà bầu".
Chồng mất sớm (nghệ sĩ Năm Nghĩa), bà bầu Thơ một tay nuôi đàn con và lèo lái Đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga, được xem là một trong những đoàn hát lẫy lừng của miền Nam, với những tuồng tích đã đi vào lịch sử cải lương như Thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Sân khấu về khuya...
Là thế hệ thứ tư của gia tộc, gọi bà bầu Thơ là bà cố, Gia Bảo vừa nối tiếp nghiệp diễn và cũng là đứa cháu hiếm hoi thể hiện thế mạnh làm bầu của bà cố.
Trong Gánh hát về khuya, Bảo gánh tới ba vị trí quan trọng: tác giả, đạo diễn và đảm nhiệm luôn nhân vật bà bầu, vai diễn xuyên suốt trong vở.
Gia Bảo tâm sự với Tuổi Trẻ, trong nhà anh thường nghe ông nội Bảo Quốc, bác Hữu Châu kể chuyện về bà bầu Thơ cho anh nghe. Vì vậy khi xây dựng nhân vật bà bầu trong vở, anh đã đưa nhiều chi tiết mang hình bóng của bà cố vào vở.

Thuận Nguyễn và Huỳnh Bảo Ngọc sau thành công của vở Escape room - Căn nhà ma quái tiếp tục được Gia Bảo mời làm đào kép chánh trong vở Gánh hát về khuya - Ảnh: LINH ĐOAN
"Nội, bác tôi nói cố tôi là người rất quyết đoán và có mắt nhìn, khả năng đánh giá cao. Nghe đọc qua kịch bản một lần là bà biết có thể dựng được không, khai thác như thế nào, có hấp dẫn để diễn phục vụ khán giả. Bà biết đủ chiêu trò "làm mình làm mẩy" của các ngôi sao nên bà không để mình bị động.
Trong vở có chi tiết anh kép chánh ỷ mình có tài coi thường người khác, hạch sách bầu, anh bỏ ngang khi vở chuẩn bị công diễn, bà bầu ngay lập tức đưa một anh kép trẻ mà bà âm thầm đào tạo trước đó lên thế liền. Đó là chuyện có thật về cách xử lý, điều hành đoàn hát của bà cố mà tôi được nghe kể lại.
Còn nhiều chi tiết nữa mà tôi mượn từ bà đưa vô vở diễn. Làm Gánh hát về khuya với cá nhân mình tôi muốn được tri ân bà cố, tri ân gia tộc cải lương Thanh Minh - Thanh Nga cho tôi nền tảng, dạy dỗ để có Gia Bảo hôm nay" - Gia Bảo tâm sự.

Gánh hát về khuya có những góc tối khi nghệ sĩ ganh ghét, chơi xấu hãm hại nhau - Ảnh: LINH ĐOAN
Mong người trẻ yêu cải lương
Gia Bảo cũng bày tỏ cảm ơn ban giám đốc sân khấu Thế Giới Trẻ đã hỗ trợ để anh có thể làm vở kịch nói về cải lương, về gánh hát xưa, nguồn cội của anh.
Thế Giới Trẻ sở hữu lượng khán giả trẻ lớn nên Bảo coi như mượn sàn diễn này để giúp các bạn trẻ biết thêm về cải lương, nếu được thì có thể yêu cải lương.
Để có thể diễn được vở cải lương nói về vui buồn nghề hát, các diễn viên trong vở như Thuận Nguyễn, Huỳnh Bảo Ngọc, Cẩm Tú, Minh Dự... có người chưa từng coi cải lương đã phải học ca, học vũ đạo cả tháng trời với sự dìu dắt của thầy Bạch Long.

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là vở được sử dụng xuyên suốt trong Gánh hát về khuya - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong những suất công diễn đầu tiên, ê kíp hạnh phúc khi phản ứng của khán giả rất tốt. Gánh hát về khuya khiến người ta có thể khóc cười với thăng trầm của gánh hát, của những nghệ sĩ rong ruổi theo ghe hát mai cập bến này, mai cập bến khác đem cải lương đi muôn nơi.
Ở đó có những đấu đá cạnh tranh nhưng cũng có những suy ngẫm về đạo làm nghề. Khi đèn sân khấu tắt, lau phấn son người nghệ sĩ cũng đầy nỗi niềm. Hôm nay xênh xang đào kép chánh, ngày mai vẫn phải chấp nhận sự lãng quên, lùi lại.
Thì thôi đã nếu đã vương mang, cứ tỏa sáng khi có thể và vui vẻ đối diện sự thật, chấp nhận khi tuổi trẻ, thanh xuân qua đi để sống trọn kiếp tằm.

Minh Dự (trái) vai dì Sáu nấu cơm rất duyên trong Gánh hát về khuya - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong Gánh hát về khuya, tuồng được sử dụng xuyên suốt là vở cải lương tuồng cổ Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Gia Bảo cho biết anh đã xin phép gia đình của cố soạn giả Đức Phú để trích những đoạn hay nhất của vở diễn quá quen thuộc này vào kịch.
Khi tuồng ra đời cách đây hơn 50 năm về trước, nghệ sĩ Thanh Nga (bà Ba của Gia Bảo) cũng là người đầu tiên đóng vai Chúc Anh Đài cùng ông Đức Phú vai Lương Sơn Bá. Thuở nhỏ, Bảo được xem nghệ sĩ Vũ Linh, Phượng Mai đóng chánh, còn bác Hữu Châu của Bảo vào vai Mã Văn Tài, từ đó anh đã mê mệt Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.
Theo nghề, Bảo có đến 5, 6 lần được mời đóng Ngân Tâm, Mã Văn Tài, bà nấu cơm trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cùng nhiều ê kíp như Vũ Luân, Tú Sương, Võ Minh Lâm... vì vậy đây có thể coi là "tuồng ruột" của Bảo. Anh biết rõ đoạn nào hay, hấp dẫn nên trích vào vở hợp lý. Vì vậy cứ mỗi lần một đoạn trích được hát lên là khán giả vỗ tay rần rần.
Ngoài Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, các nghệ sĩ còn hát những bài quen thuộc của cải lương như Võ Đông Sơn - Bạch Thu Hà, các bài lý, bài bản cải lương, trích đoạn Lan và Điệp...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận