08/02/2026 13:56 GMT+7

Vũ Luân lần đầu diễn kịch Tết, Nhà hát kịch TP.HCM trở lại sau 7 năm gián đoạn

Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ cải lương Vũ Luân diễn kịch Tết, vở Ra giêng anh cưới em 2 của Nhà hát kịch TP.HCM.

Vũ Luân - Ảnh 1.

Vũ Luân (vai anh Tèo) và Đoàn Thanh Phượng (vai Út Mót) trong Ra giêng anh cưới em 2 - Ảnh: LINH ĐOAN

Năm nay Nhà hát kịch TP.HCM đánh dấu sự trở lại mùa kịch Tết sau khoảng bảy năm gián đoạn. Vũ Luân vào vai nam chính, ca sĩ Luân Vũ.

Vũ Luân ca cải lương trong kịch Tết

Trong Ra giêng anh cưới em 2 (tác giả Lam Tuyền, đạo diễn Trần Ngọc Giàu), Vũ Luân vào vai anh Tèo yêu cô Út Mót. Thế rồi Út Mót đi lấy chồng, Tèo thất tình lên thành phố học ca và lấy nghệ danh Luân Vũ. 

Trong các tiết mục mà Tèo biểu diễn luôn mang bóng hình cô gái mà anh thương. Chồng Út Mót mất, Tèo về quê và lên kế hoạch theo đuổi lại mối tình đầu.

Vũ Luân ca trích đoạn cải lương An Lộc Sơn trong Ra giêng anh cưới em 2 - Video: LINH ĐOAN

Vì nhân vật là nghệ sĩ nên kịch tạo cơ hội cho Vũ Luân có nhiều đoạn ca, biểu diễn cải lương đúng sở trường của anh. Vũ Luân tâm sự: "Chuyện nghệ sĩ cải lương đi đóng kịch không lạ. Nhưng với tôi đây là lần đầu thử sức sàn kịch. 

Tôi cảm thấy vui và hồi hộp. Về với Nhà hát kịch TP, tôi cảm nhận các bạn trẻ ở đây đều rất năng nổ, yêu nghề. Vì sự cố mà dù có nhà hát nhưng các bạn đã không được diễn ở đây nhiều năm. Lần này tôi muốn chung tay cùng các bạn để sàn diễn nhà hát sáng đèn".

Ngoài Vũ Luân, vở diễn còn có diễn viên Minh Dự. Dự vào vai Năm Cự, khẩu chiến... không mệt mỏi với Sáu Bảnh (Thanh Tuấn) và sự góp mặt của Việt Hà, Tuyết Mai, Đoàn Thanh Phượng, Đỗ Thúy...

Vũ Luân - Ảnh 2.

Minh Dự (trái, vai Năm Cự) và Thanh Tuấn (vai Sáu Bảnh) - Ảnh: LINH ĐOAN

Mong điểm diễn tiếp tục sáng đèn

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu - nguyên giám đốc nhà hát, cố vấn nghệ thuật cho đợt trở lại biểu diễn của Nhà hát kịch TP.HCM - cho biết do sự cố hỏa hoạn ngoài ý muốn, đến nay nhà hát vẫn đang chờ sự tiếp sức để hồi sinh lại điểm diễn này. 

Tuy nhiên do các thủ tục hơi chậm nên đến hiện tại các hạng mục vẫn chưa thực hiện xong. Bằng nỗ lực hết mình trong 2, 3 tháng cũng tạm đủ để các diễn viên của nhà hát quay lại sàn diễn kịch Tết.

Vũ Luân - Ảnh 3.

Quốc Thịnh (phải) và Đỗ Thúy trong vở Mã đáo khai xuân - Ảnh: LINH ĐOAN

"Bảy năm nay diễn viên không có điểm diễn cố định, chỉ đi diễn phục vụ, nếu kéo dài hơn nữa các em có thể bị lụt nghề. Vì vậy tôi và các anh em trong nhà hát phải cố gắng hết sức để khởi động lại điểm diễn. 

Nhà hát chỉ có sàn diễn, mọi thứ chúng tôi phải thuê mướn để có thể hoạt động. Có thể gồng gánh mọi chi phí, trả lương anh em trong Tết này cũng là bài toán khó, là nỗ lực của tập thể nhà hát. Mong khán giả sẽ đón nhận vào dịp Tết, mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ để điểm diễn có thể sáng đèn", ông Giàu nói.

Ngoài Ra giêng anh cưới em (diễn lúc 19h mùng 2 và mùng 4 Tết), nhà hát còn trình làng vở Mã đáo khai xuân, diễn lúc 19h mùng 1 và mùng 3 Tết. Mã đáo khai xuân là kịch bản được viết từ truyện Người ngựa, ngựa người của nhà văn Nguyễn Công Hoan, là tác phẩm tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn của diễn viên Đỗ Thúy. 

Thúy là diễn viên lâu năm của nhà hát, trong vở cô không chỉ đạo diễn mà còn đóng vai chính cô gái bán hoa tìm khách đêm giao thừa. Vở còn có sự tham gia của Quốc Thịnh, Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng...

Vũ Luân - Ảnh 4.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà hát và các diễn viên gặp gỡ báo chí thông báo trở lại mùa kịch Tết Bính Ngọ - Ảnh: LINH ĐOAN

Là đơn vị kịch công lập duy nhất của TP.HCM, nhà hát đi biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài TP. Với lần trở lại này nhà hát tiếp tục phát huy với những vở kịch có định hướng thẩm mỹ, đẩy mạnh các dòng kịch được chuyển thể từ các tác phẩm văn học, những tác phẩm thiếu nhi với nhiều sáng tạo để phục vụ học đường. 

Đồng thời xây dựng những vở diễn có thể cân bằng được nghệ thuật và yếu tố thị trường. Đầu tư xây dựng những vở kịch mang tính chất thể nghiệm để có thể hướng tới những cuộc liên hoan quốc tế.

Nhà hát cũng dành đất cho các bạn trẻ phát huy để đào tạo và bổ sung nguồn lực hoạt động cho sân khấu tương lai.

Vũ Luân cho biết về nhà hát, trong khả năng thấy hỗ trợ gì được thì anh hỗ trợ, chẳng hạn thấy màn sân khấu rách anh mua mới, sào kéo màn gặp vấn đề thì anh giúp sửa chữa.

Vũ Luân mong với lượng fan có sẵn của mình, anh có thể phụ một tay để khán giả đến với điểm diễn Nhà hát kịch TP.HCM (30 Trần Hưng Đạo) như ngày xưa. Sau đó anh có thể tính toán để phối hợp với nhà hát xây dựng điểm diễn cải lương của đoàn anh tại đây.

Kịch Tết ở Nhà hát kịch TP.HCM sau 7 năm - Ảnh 2.Nhóm kịch Đời ăn Tết sớm

Mùa Tết là mùa của các sân khấu kịch. Và điểm diễn ‘ăn Tết’ sớm nhất có lẽ thuộc về nhóm kịch Đời với chương trình kịch Tết gần Tết xa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất