17/02/2022 09:40 GMT+7

Không khí lạnh cực mạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Dự báo, khoảng trưa đến chiều 18-2, đợt không khí lạnh cực mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Ở Bắc Bộ có mưa dông, mưa vừa, mưa to, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu.

Không khí lạnh cực mạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu - Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội trong đợt rét này dao động ở mức 8-11 độ C - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 17-2, khối không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng trưa chiều ngày mai (18-2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều mai đến ngày 20-2, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Từ ngày 19 đến 21-2, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, riêng từ ngày 20 đến 22-2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm mai (18-2) đến ngày 20-2 có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Không khí lạnh cực mạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn, nhiệt độ giảm sâu - Ảnh 2.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc không vượt quá 15 độ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thông tin thêm về đợt không khí lạnh này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đây là khối không khí lạnh có cường độ cực mạnh, mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, rét hơn cả đợt Tết Nguyên đán vừa trải qua.

"Với những nơi đã có nền nhiệt thấp sẵn trong những ngày qua thì tới đây sẽ còn thấp hơn nữa. Cụ thể dự báo từ sáng 19-2, đợt không khí lạnh có cường độ cực mạnh tràn xuống, sau đó được tăng cường thêm vào ngày 21 đến 22-2 kết hợp với rãnh gió tây trên cao gây nên một đợt mưa rét kéo dài. Vùng núi cao khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đợt rét này, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 15 độ. Từ sau 24-2, rét đậm rét hại chấm dứt, nhiệt độ tăng dần" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm.

Để chủ động ứng phó rét đậm, rét hại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Hiện nay, học sinh các cấp trên cả nước đã đi học trực tiếp trở lại, các địa phương căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các trường nội trú ở khu vực miền núi.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn.

Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng ‘bể đầu’ Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng ‘bể đầu’

TTO - Những ngày gần đây miền Nam có mưa trái mùa nhưng mức nhiệt khá cao, ban ngày nắng gắt, oi bức. Không khí lạnh tăng cường liên tục gây rét đậm rét hại cho miền Bắc nhưng không khuếch tán về nam, vì sao?

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên