16/06/2026 07:59 GMT+7

Không để lặp lại cảnh Đà Lạt ùn ứ rác

Gần 1.000 tấn rác trên hè phố Đà Lạt đang được dọn dẹp sau khi nhà máy xử lý rác Đà Lạt hoạt động trở lại. Trước đó nhà máy đóng cửa hai ngày do một sự vụ liên quan tài khoản ngân hàng.

đà lạt - Ảnh 1.

Sau hai ngày nhà máy rác tại Đà Lạt tạm dừng nhận rác thì toàn bộ khu vực Đà Lạt bị ùn ứ rác - Ảnh: ĐẠO HOÀNG

Ngày 15-6, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt tiếp tục huy động xe và công nhân vận chuyển gần 1.000 tấn rác ứ đọng trong nội ô Đà Lạt đến nơi xử lý. 

Đây là lượng rác tồn lại sau hai ngày Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt tạm ngừng hoạt động.

Nhà máy đóng cửa 2 ngày, ứ đọng gần 1.000 tấn rác

Trước đó, từ 18h ngày 12-6, Công ty môi trường Năng Lượng Xanh, chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt, tạm ngừng tiếp nhận rác, khiến hàng chục xe thu gom nằm chờ trước cổng. Chỉ sau hai ngày, nhiều điểm tập kết quá tải, bao rác chất đống dọc vỉa hè gây ảnh hưởng môi trường và hình ảnh du lịch của Đà Lạt trong lúc cao điểm du lịch hè.

Ngay khi nhà máy này mở cửa nhận rác trở lại (chiều 14-6), Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã huy động 16 xe chuyên dụng và khoảng 200 công nhân để dọn lượng rác tồn đọng. 

Việc thu gom được ưu tiên ở khu trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt, gồm chợ Đà Lạt và các tuyến Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Lê Hồng Phong... Sau đó, lực lượng mở rộng sang các tuyến đường khác.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, đã làm việc với doanh nghiệp để vận động mở cửa nhà máy, tiếp nhận lượng rác tồn đọng. 

Theo bà Loan, ngày 15-6, đại diện các phường trung tâm khu vực Đà Lạt sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo nhà máy để tháo gỡ vướng mắc, tránh tái diễn tình trạng ngừng tiếp nhận rác.

Nợ tiền và hạn chế rút - chuyển tiền

Theo thông báo ngưng nhận rác do Công ty môi trường Năng Lượng Xanh (phát hành ngày 12-6) thì tài khoản của doanh nghiệp bị hạn chế ghi nợ (rút, chuyển tiền - PV) theo yêu cầu của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng

Do tài khoản bị hạn chế giao dịch, công ty không thể chi cho các khoản phục vụ vận hành như mua nhiên liệu, sửa chữa máy móc, thiết bị. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng nhà máy.

Công ty môi trường Năng Lượng Xanh hiện đang có nghĩa vụ thi hành nhiều bản án, quyết định của tòa. Để bảo đảm thi hành án, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng phải tiến hành xử lý các tài sản thuộc sở hữu của công ty. 

Đến ngày 15-6, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi văn bản hạn chế ghi nợ tài khoản của Công ty môi trường Năng Lượng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt) để doanh nghiệp thanh toán chi phí, mua nhiên liệu nhằm xử lý rác.

Ở khâu thu gom rác, lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết đơn vị đang phải vay vốn ngân hàng để trả lương cho công nhân và mua nhiên liệu. Đến nay, công ty vẫn chưa được thanh toán chi phí thu gom, vận chuyển rác sáu tháng cuối năm 2025 (từ 1-7 đến 31-12-2025) từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt. 

Liên quan đến nội dung này, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ làm việc với các sở ngành liên quan để tìm cách tháo gỡ vướng mắc trong thu gom, vận chuyển rác và chăm sóc cây xanh đô thị.

Sớm có phương án thanh toán tiền thu gom, xử lý rác

Không để lặp lại cảnh Đà Lạt ùn ứ rác - Ảnh 2.

Đến chiều 15-6, hầu hết rác ở nhiều tuyến đường của Đà Lạt đã được đưa đi xử lý - Ảnh: ĐẠO HOÀNG

Ngày 15-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo tháo gỡ để giải quyết việc ùn ứ rác trong nội ô Đà Lạt. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt khẩn trương vận chuyển toàn bộ rác tồn đọng sau khi nhà máy nhận rác trở lại, giao Công an tỉnh xem xét đề xuất cho xe thu gom, vận chuyển rác được lưu thông trên các tuyến đường hạn chế tải trọng vào ban ngày để đẩy nhanh tiến độ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các phường khu vực Đà Lạt tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác, tiếp tục chi trả và giám sát hoạt động xử lý tại nhà máy.

Trong trao đổi gần đây với Tuổi Trẻ, UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay sau khi thực hiện chính quyền hai cấp từ ngày 1-7-2025, việc xác định đơn vị đại diện đứng ra ký hợp đồng thuê xử lý rác chưa thống nhất. Vì vậy nhiều địa phương chưa có nguồn kinh phí và chỉ đạo để hoàn tất hợp đồng, nghiệm thu, dẫn đến chậm thanh toán.

Do vướng cơ chế nên các doanh nghiệp xử lý rác tại Bảo Lộc và Đà Lạt đều bị chậm thanh toán công nợ, dẫn đến phát sinh nhiều hệ lụy như nợ tiền nhân công, bảo hiểm, vật tư xử lý rác.

Tuy nhiên, các đơn vị này vẫn duy trì xử lý rác với khối lượng ngày càng tăng, đặc biệt trong dịp lễ và cao điểm du lịch. Các doanh nghiệp nói trên đã nhiều lần kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng và cho biết sẽ khó duy trì doanh nghiệp nếu không có cơ chế thanh toán phù hợp thực tế.

Với các kiến nghị về đơn giá xử lý rác, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đề xuất phương án xử lý trước ngày 20-6.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt rộng 28ha, vận hành từ năm 2015, công suất trung bình khoảng 350 - 370 tấn rác mỗi ngày cho khu vực Đà Lạt. Hiện nay lượng rác xử lý trung bình mỗi ngày đã hơn 450 tấn.

Từ năm 2024 đến nay, nhà máy đã nhiều lần ngừng tiếp nhận rác. Tháng 6-2024, nhà máy ngừng tiếp nhận rác do UBND TP Đà Lạt (cũ) không thanh toán chi phí xử lý rác từ tháng 4-2024.

Đầu năm 2025, chủ đầu tư xin ngừng hoạt động nhà máy từ 18h ngày 3-1-2025, văn bản được thu hồi sau đó khi công ty được tạm ứng.

Không để lặp lại cảnh Đà Lạt ùn ứ rác - Ảnh 3.Nhà máy xử lý rác Đà Lạt ngừng 2 ngày, 1.000 tấn rác tồn đọng trên vỉa hè

Gần 1.000 tấn rác trên vỉa hè Đà Lạt đang được dọn dẹp sau khi Nhà máy xử lý rác Đà Lạt hoạt động trở lại. Trước đó nhà máy đóng cửa 2 ngày vì tài khoản ngân hàng bị hạn chế ghi nợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất