
Nệm, chiếu bị hư trong lũ bị bỏ trên đèo D'Ran - Ảnh: M.V.
Sau các đợt mưa lũ nghiêm trọng cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2025, xã D’Ran (Lâm Đồng, khu vực Đơn Dương cũ) đang đối mặt với lượng rác thải phát sinh lớn nhưng chưa thể xử lý.
Nhiều đồ dùng sinh hoạt hư hỏng, bùn đất, cây cối bị nước cuốn về nằm ngổn ngang ở thôn Lạc Thiện 1, Quảng Lạc… được người dân thu gom chuyển lên đổ dọc đèo D’Ran. Đây là cách để dọn sạch một lượng lớn rác đổ về các khu dân cư ở xã D’Ran sau lũ dữ do thiếu điểm tập kết rác.
Có mặt tại khu vực chân đèo D’Ran (hướng Đơn Dương cũ), chúng tôi ghi nhận rác chủ yếu là mền, chiếu, nệm và nội thất nhà bị hư hại trong trận lũ vừa qua. Ước tính hàng chục tấn rác chưa được xử lý.
Một lượng lớn nông sản bị hư hại trong lũ cũng được người dân mang lên đèo D’Ran đổ bỏ khiến phát sinh mùi hôi thối.

Đường đèo D'Ran thơ mộng trở nên nhếch nhác - Ảnh: M.V.
Bà Nguyễn Thị Tám (60 tuổi, thôn Lạc Thiện 1, D’Ran - Lâm Đồng) cho biết sau lũ, gia đình phải thu dọn rất nhiều rác thải, bùn đất nhưng không có nơi tập kết đúng quy định.
Bà Tám cho biết bà và hộ dân mong các đơn vị chức năng sớm hỗ trợ vận chuyển rác đến đúng nơi quy định để tránh ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo bà Tám, bất đắc dĩ mới mang rác lên đèo bỏ. Hiện nay bà rất lo đường đèo D'Ran rất đẹp trở thành điểm tập kết rác tự phát.

Đồ gia dụng người dân mang ra đèo D'Ran bỏ - Ảnh: M.V.
Theo UBND D’Ran, ngay khi lũ rút, địa phương đã vận động người dân chủ động vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng kéo dài.
Tuy nhiên việc thu gom, vận chuyển rác gặp nhiều trở ngại do trên địa bàn chưa có bãi rác tập trung. Điểm tập kết trước đây đặt tại Ka Đô (cũ) cách xa vùng bị ảnh hưởng, trong khi đường sá hư hỏng, sạt lở sau mưa lớn khiến chi phí và việc vận chuyển càng khó khăn.

Đèo D'Ran vô tình trở thành điểm tập kết rác thải - Ảnh: M.V.
UBND xã D’Ran thừa nhận một số hộ dân tự ý đổ rác ở các khu đất trống ven đèo D’Ran, thậm chí lén lút đổ vào ban đêm. Theo UBND xã D’Ran, địa phương đã kiến nghị sớm được hỗ trợ phương tiện, kinh phí để tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tập trung sau lũ.

Nhiều hộ dân đổ rác, sau đó tự ý đốt gây phát sinh nguy cơ cháy rừng và khói ô nhiễm - Ảnh: M.V.

Khói đốt rác khiến nhiều người qua lại đèo D'Ran rất khó chịu - Ảnh: M.V.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận