
Sau lũ, chân cầu Đơn Dương trên quốc lộ 27 lộ đã lộ móng và xuống cấp - Ảnh: M.V.
Nước rút sau những đợt lũ lớn cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2025 để lại những vết nứt dài, ăn sát vào móng nhà của các hộ dân ở gần chân cầu Đơn Dương (gần cửa đập thủy điện Đa Nhim, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng). Nhiều căn nhà nứt toác, chênh vênh, buộc 6 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại khu vực phía tây sông Đa Nhim, đất bị khoét sâu tạo thành hố hàm ếch, có nơi sạt lở ăn sâu vào bờ khoảng 10m. Nhà ông Nguyễn Văn Doan nằm ngay mép ta luy âm, tường và nền bị rạn nứt, nhiều mảng tường bê tông có nguy cơ tách khỏi móng.
Ông Doan đã khoan hơn 30 trụ bê tông để chống sạt lở, nhưng vẫn không chịu nổi cơn lũ vừa qua. Gia đình ông phải chuyển hết đồ đạc đi nơi khác vì lo sạt lở tiếp.

Hiện trạng vụ sạt lở ở căn nhà cách cầu Đơn Dương khoảng 30m - Ảnh: M.V.
Gia đình ông Trần Phổ Tảu đang chứng kiến từng phần tài sản bị nước xói vào bờ kéo trôi xuống sông. Phần đuôi nhà của ông Trần Tín Pảo đã sập xuống sông, bờ sông chỉ còn cách khu ở chính vài mét, tiềm ẩn nguy cơ trượt lở tiếp tục. Nhiều chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ cũng bị dịch chuyển, ngấp nghé bờ vực.
Ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D’ran, cho biết điểm sạt lở ở khu vực cầu Đơn Dương có chiều dài khoảng 200m, sâu 6m, làm một căn nhà bị sập 1/3 diện tích công trình. Sau khi nhận tin báo lúc khoảng 9h ngày 1-12, chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ 6 hộ dân di dời đến nơi an toàn, lập hàng rào và cắm biển cảnh báo, không để người dân tiếp cận khu vực sạt lở.

Những căn nhà bị lũ xói hổng chân móng, chênh vênh, nguy hiểm - Ảnh: M.V.
Không chỉ đe dọa nhà dân, nước lũ còn xói sâu vào chân cầu Đơn Dương, làm lộ kết cấu bê tông và thép. Đây là cây cầu trọng yếu trên tuyến quốc lộ 27 với lượng xe trọng tải lớn qua lại hằng ngày. Do đó cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến, đánh giá mức độ ảnh hưởng để có giải pháp bảo vệ công trình.

Bờ sông Đa Nhim khu vực cạnh đập thủy điện Đa Nhim bị sạt lở 6m bề ngang - Ảnh: M.V.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu địa phương và các sở, ngành theo dõi sát diễn biến sạt lở, khẩn trương đề xuất xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông, bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa được bảo đảm an toàn.

Đa số nhà gần cầu Đơn Dương bị ảnh hưởng sạt lở đều bị ngã đổ khoảng 1/3 diện tích nhà - Ảnh: M.V.

Nhiều công trình gần cầu Đơn Dương đã bị hư hại nặng - Ảnh: M.V.

Hộ dân này đã rời khỏi nhà theo lệnh sơ tán của địa phương vì căn nhà đã hư hại hoàn toàn - Ảnh: M.V.

Vết sạt lở đã ăn sâu vào chân móng nhà nhiều hộ dân và có nguy cơ tiếp tục sạt lở - Ảnh: M.V.

Cận cảnh chân cầu Đơn Dương trên quốc lộ 27 (đoạn gần đập thủy điện Đa Nhim) - Ảnh: M.V.
Khẩn trương xây nhà mới kịp cho bà con ở Đa Nhim đón Tết
UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố mức hỗ trợ xây dựng nhà đối với các hộ dân có nhà bị sập, cuốn trôi, hư hỏng toàn bộ.
Cụ thể hộ có nhà bị sập hoàn toàn, mất nhà ở được hỗ trợ tối đa 120 triệu đồng/căn, gồm 40 triệu đồng từ ngân sách xã và 80 triệu đồng từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các nguồn vận động.
Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai trước ngày 31-1-2026 (trước Tết). Ngoài ra những căn ngập sâu, hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ 20 - 40 triệu đồng tùy mức độ để sửa chữa. Việc sửa chữa hoàn thành trong tháng 12-2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận