Nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm sau lũ tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng rất lớn

Làm việc với Sở Y tế tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng, Viện Pasteur TP.HCM cho biết nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm sau lũ gồm tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, da liễu, hô hấp... tại hai địa phương rất lớn.

bệnh truyền nhiễm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cùng đoàn công tác của Viện làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai - Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM cung cấp

Tối 24-11, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, theo chỉ đạo hỏa tốc của Bộ Y tế, đơn vị đã khẩn trương hỗ trợ hai tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch.

Ban giám đốc Viện Pasteur TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, chuyên môn, thành lập các đoàn công tác triển khai nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM gồm có ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng làm trưởng đoàn đến tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Vũ Thượng - Phó Viện trưởng dẫn đầu đoàn công tác đến tỉnh Lâm Đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, nhiệm vụ trọng tâm của Viện Pasteur TP.HCM là hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho hai tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Không để dịch lớn phát sinh, đặc biệt lưu ý các bệnh có nguy cơ cao như: bệnh tiêu chảy và bệnh truyền qua nước, sốt xuất huyết, cúm và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, bệnh da - mắt, các bệnh dễ bùng phát trong điều kiện môi trường ô nhiễm sau lũ.

Trước đó chiều 23-11, hai đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng.

Qua báo cáo về thiệt hại sau lũ và tình hình dịch bệnh tại Gia Lai và Lâm Đồng, Viện Pasteur TP.HCM nhận định nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm sau lũ là rất cao, bao gồm tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bệnh da liễu và các bệnh đường hô hấp. Công tác đánh giá, dự báo dịch bệnh và giám sát véc tơ tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế.

Riêng tại tỉnh Gia Lai, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn vẫn còn bị ngập. Ở tỉnh Lâm Đồng, nước rút chậm, nguồn thuốc và vật tư y tế cũng chưa được đảm bảo.

Bên cạnh đó, các địa phương đề xuất được hỗ trợ đào tạo nhân lực trong đánh giá, dự báo dịch bệnh, giám sát véc tơ; cung cấp Cloramin B 250mg phục vụ công tác khử khuẩn sau lũ, hóa chất diệt muỗi, côn trùng và thuốc điều trị đau mắt.

Ngày 24-11, Viện Pasteur TP.HCM đã gấp rút chuẩn bị về chuyên môn, trang thiết bị, nhiều lô hàng hóa, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn và nhu yếu phẩm nhằm chia sẻ với đồng bào vùng lũ. Các thùng hàng được cán bộ, viên chức viện phân loại, ghi nhãn và vận chuyển khẩn trương.

Theo kế hoạch ngày 25-11, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM cùng đoàn công tác của viện sẽ đến các điểm còn ngập lụt nặng của các địa phương để hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và trao tặng các nhu yếu phẩm, sản phẩm vệ sinh, diệt khuẩn,

Đồng thời sẵn sàng tăng cường thêm lực lượng, hỗ trợ xét nghiệm, giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ, truyền thông phòng bệnh và phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương nhằm bảo đảm không để hình thành ổ dịch và bùng phát dịch trên diện rộng.

Nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm sau lũ tại Gia Lai, Lâm đồng rất lớn - Ảnh 2.Châu Á : nguy cơ dịch bệnh theo sau lũ lụt

TTO - Một nguy cơ dịch bệnh đang đè nặng lên các nước Nam Á sau những trận lũ tồi tệt nhất kể từ 16 năm trở lại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất