Tag: Phòng chống bệnh

Bệnh lao có thể phòng, điều trị nhưng mỗi năm vẫn có 13.000 người tử vong

Đây là chia sẻ của bà Angela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam tại lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống bệnh lao diễn ra tại Hà Nội sáng 22-3.

Chủ động phòng chống sốt xuất huyết khi dịch không còn theo mùa

Dù hiện đang vào mùa khô, khí hậu rét buốt tại miền Bắc và hanh khô tại phía Nam nhưng các bệnh viện trên toàn quốc vẫn ghi nhận các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Trong đó có ca nặng, nguy kịch.

Năm 2023: Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội gấp đôi TP.HCM

Bộ Y tế cho biết năm 2023 lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội gấp đôi so với TP.HCM.

61 người tử vong vì bệnh dại trong 8 tháng

Theo Tổ chức Y tế thế giới, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có 61 trường hợp tử vong do bệnh dại ở 26 tỉnh, thành, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam cùng thế giới trong nỗ lực chấm dứt bệnh dại từ năm 2030

Nhân Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28-9), cùng tìm hiểu những thông tin xoay quanh căn bệnh nguy hiểm này để chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và gia đình.

Người nhập cảnh từ nơi có dịch đậu mùa khỉ phải tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

TTO - Bộ Y tế đề nghị người nhập cảnh từ quốc gia, khu vực có dịch bệnh đậu mùa khỉ lưu hành thì cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh, khi có các triệu chứng của bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất.

10 năm chung tay phòng chống sốt xuất huyết

Năm 2022 là năm ghi dấu hành trình 10 năm nhãn hàng JUMBO VAPE của Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thành trên toàn quốc tổ chức chuỗi chuyên đề ‘Phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết’.

PV GAS tăng cường và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Sau gần 90 ngày cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đến ngày 30/11, TP HCM ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

TP.HCM giám sát dịch bệnh Chikungunya bùng phát ở Campuchia

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết dịch Chikungunya đã bùng phát tại Campuchia với khoảng 1.700 trường hợp mắc. Sắp tới Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai giám sát ca bệnh Chikungunya trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Gia Lai, Đắk Nông phát hiện thêm nhiều ca bạch hầu, Đắk Lắk ghi nhận ca đầu tiên

TTO - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông, sau khi xuất hiện thêm ổ dịch bạch hầu, Đắk Nông tăng cường biện pháp phòng ngừa, truy vết để phòng ngừa trên diện rộng.