29/10/2025 14:49 GMT+7

Ứng dụng AI để tư vấn, chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ

Các bác sĩ tầm soát miễn phí nguy cơ đột quỵ cho 1.000 người dân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

đột quỵ - Ảnh 1.

Các đại biểu khởi động chương trình chủ động phòng chống đột quỵ tại Việt Nam - Ảnh: M.HUYÊN

Nhân Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ (29-10), Bộ Y tế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã chính thức khởi động "Chương trình Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam" tại tượng đài Lý Tự Trọng (Hà Nội).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2021 Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Không chỉ là bệnh lý của người cao tuổi, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, khiến nhiều người trong độ tuổi lao động rơi vào cảnh tàn phế, tạo ra gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tinh thần của Nghị quyết 57 và 72 của Bộ Chính trị chính là định hướng cho việc chuyển đổi từ "y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành".

Theo ông, việc phát động chương trình hợp tác chiến lược quốc gia lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng đó, hướng tới một nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm.

Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung xây dựng chuyên trang thông tin "Đột quỵ - Nhận biết sớm - Hành động nhanh"; phát triển hệ thống truyền thông đa nền tảng để phổ biến kiến thức, khuyến cáo sức khỏe, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân.

Bên cạnh đó, chương trình còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn và chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ, một hướng đi mới trong chuyển đổi số y tế dự phòng.

Thứ trưởng cho rằng đây là những sáng kiến mang tính đột phá, lần đầu tiên mạng lưới dược cộng đồng được huy động như một kênh truyền thông sức khỏe chủ động, gần gũi và hiệu quả với người dân.

Ths Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chia sẻ: "Chúng ta đang chứng kiến thực tế đáng lo ngại, đột quỵ không còn là bệnh của người già. Nhiều người trẻ dưới 35 tuổi đã gặp đột quỵ khi đang ở giai đoạn sung sức nhất.

Đây là lời cảnh tỉnh về lối sống và thói quen sinh hoạt hiện nay. Trong bối cảnh đó, công nghệ, đặc biệt là AI, sẽ giúp bác sĩ và người dân nhận diện sớm nguy cơ, dự phòng và hành động kịp thời hơn".

Ứng dụng AI để tư vấn, chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ - Ảnh 2.

Các y, bác sĩ thăm khám, tầm soát nguy cơ đột quỵ cho người dân tại Hà Nội - Ảnh: M.HUYÊN

Ngay sau lễ phát động, chương trình đã tầm soát miễn phí nguy cơ đột quỵ cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội, Hội Đột quỵ Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

Việc khởi động chương trình hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi y tế dự phòng chủ động, hiện đại và nhân văn tại Việt Nam.

Ứng dụng AI để tư vấn, chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ - Ảnh 3.Đột quỵ: Cứu sai cách còn nguy hiểm hơn, vậy thế nào là đúng?

Mỗi phút trôi qua trong cơn đột quỵ là hàng triệu tế bào não chết đi, nhưng nhiều người đã vô tình đánh mất 'thời gian vàng' cứu bệnh nhân vì những cách xử trí sai lầm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất