
Khu vực Taman Bendahara ở Pengkalan Chepa (Malaysia) bị ngập sau nhiều giờ mưa lớn liên tục ngày 22-11 - Ảnh: BERNAMA
Hơn 11.000 người tại Malaysia và hơn 465.000 người ở miền Nam Thái Lan đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng, buộc chính quyền nhiều nơi phải sơ tán khẩn cấp và kích hoạt trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai.
Theo Hãng tin Reuters ngày 24-11, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại bảy bang gồm Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor, ảnh hưởng ít nhất 11.009 người thuộc 3.839 hộ gia đình.
Trong đó, bang Kelantan (giáp Thái Lan) chịu thiệt hại nặng nhất với 8.228 người phải sơ tán. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong. Riêng tại bang Perlis, khoảng 400 người bị mắc kẹt do sạt lở đất ở làng Wang Kelian, hiện đã được đưa lên nơi cao trú ẩn an toàn.
Cơ quan này cho biết giới chức trách đã mở 60 điểm trú ẩn tạm thời tại các bang bị ảnh hưởng nhằm hỗ trợ người dân phải sơ tán khi thời tiết trở nên cực đoan.

Bang Kelantan ở đông bắc Malaysia, giáp Thái Lan, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất với 8.228 người bị tác động - Ảnh: BERNAMA

Một người đàn ông che ô dắt những con ngựa đi qua sân cỏ ngập trong mưa lớn tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS
Trong khi đó, theo báo Nation ngày 24-11, miền Nam Thái Lan cũng đang đối mặt với thảm họa lũ nghiêm trọng khi tỉnh Songkhla ban bố tình trạng “vùng đỏ” đối với thành phố Hat Yai và các huyện lân cận, yêu cầu sơ tán khẩn cấp trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn dưới tác động của rãnh gió mùa mạnh.
Theo chính quyền tỉnh Songkhla, đợt lũ từ ngày 19 đến 23-11 đã ảnh hưởng đến hơn 465.000 người tại 16 huyện, 100 xã, 637 làng, đồng thời khiến 235 người sơ tán.
Riêng thành phố Hat Yai là điểm nóng nhất với trên 243.000 người bị ảnh hưởng và nhiều khu đô thị chìm trong nước. Tại huyện Ranot, gió mạnh đã làm hư hại hơn 700 hộ gia đình. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Sau chuyến thị sát của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, tỉnh trưởng Songkhla đã ra lệnh đẩy nhanh toàn bộ hoạt động ứng cứu: lập sở chỉ huy tiền phương tại Hat Yai, huy động phương tiện cứu hộ và tàu thuyền, máy bơm thoát nước công suất lớn.
Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Songkhla cũng chuẩn bị 20.000 suất ăn mỗi ngày hỗ trợ người dân toàn tỉnh.
Thiệt hại ban đầu tại Songkhla ghi nhận 1 nhà bị cuốn trôi, 3 nhà hư hỏng, nhiều trường học và chùa chiền ngập nước, cùng hơn 640ha cây trồng và thủy sản bị phá hủy.
Theo báo Nation, các khu vực bị ảnh hưởng nặng tại Thái Lan bao gồm vùng trũng nông nghiệp, cộng đồng ven sông và nhiều tuyến giao thông chính bị gián đoạn.
Trung tâm Khí tượng khu vực nước này dự báo rãnh gió mùa mạnh sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến ngày 25-11. Chính quyền duy trì đội ứng cứu 24/24 và yêu cầu người dân theo dõi chặt chẽ các khuyến cáo an toàn, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao như Hat Yai, Na Mom, Rattaphum và Ranot.

Ảnh chụp từ drone cho thấy khu vực bị ngập ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS

Người dân lội qua vùng nước ngập ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 22-11 - Ảnh: REUTERS

Người dân đứng trong dòng nước lũ tại một khu vực bị ngập ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 23-11 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận