Không có vụ đặc vụ Mỹ giải cứu 450 trẻ em như video lan truyền trên mạng xã hội

Một video lan truyền trên mạng xã hội đầu tháng 1 khẳng định FBI và DEA giải cứu 450 trẻ em khỏi “đảo xa xỉ” của một cặp đôi người Somalia tại California. Qua kiểm chứng, đây là thông tin bịa đặt.

Không có vụ đặc vụ Mỹ giải cứu 450 trẻ em như video lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Một video đăng tải trên YouTube với nội dung các đặc vụ Mỹ giải cứu 450 trẻ em khỏi một hòn đảo ngoài khơi California thu hút nhiều lượt xem và bình luận - Ảnh: YouTube/MIilitary Insight

Video mang tiêu đề gây chú ý, kèm lời dẫn cho rằng FBI, DEA và Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào một hòn đảo tư nhân ngoài khơi California mang tên Serenity Cove, bắt giữ một cặp đôi được mô tả là "nhà hoạt động nhân đạo người Somalia" và giải cứu 450 trẻ em bị giam giữ trái phép.

Video đăng ngày 4-1 trên YouTube, nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trước khi lan sang Facebook, X, Reddit, Threads và TikTok.

Theo nội dung video, cặp đôi này điều hành một tổ chức mang tên Hope Horizon International và bị cáo buộc liên quan đến việc hàng nghìn trẻ em "mất tích".

Video sử dụng giọng đọc kịch tính, ngôn từ cường điệu, kèm các hình ảnh minh họa cho thấy một cặp nam nữ bị còng tay, đứng cạnh các đặc vụ FBI có vũ trang và một du thuyền lớn, phía dưới là dòng chữ "breaking news" gắn logo CNBC.

Tuy nhiên qua kiểm chứng độc lập của chuyên trang Snopes, không có bất kỳ cơ quan báo chí chính thống nào của Mỹ hoặc quốc tế đưa tin về vụ việc nói trên.

Các công cụ tìm kiếm thông dụng không cho thấy thông tin nào xác nhận việc các đặc vụ liên bang giải cứu hàng trăm trẻ em tại California trong thời gian này. Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng không công bố chiến dịch nào tương tự.

Ngoài ra không tồn tại hòn đảo nào mang tên Serenity Cove ngoài khơi California như mô tả trong video.

Kênh truyền hình CNBC cũng không phát sóng hay đăng tải bản tin nào liên quan đến nội dung được gắn trong hình ảnh minh họa.

Tổ chức Hope Horizon International được tìm thấy trên mạng tự giới thiệu là một start-up trong lĩnh vực y tế, không liên quan đến các cáo buộc trong video lan truyền.

Hình ảnh minh họa trong video có nhiều dấu hiệu cho thấy được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, trong đó chữ "breaking news" bị méo và không hiển thị đầy đủ, một đặc điểm thường gặp ở hình ảnh do AI tạo sinh.

Khi đưa hình ảnh này vào công cụ Google Gemini, hệ thống SynthID Detector xác nhận hình ảnh có nguồn gốc, toàn bộ hoặc một phần, từ các công cụ AI của Google.

Kênh YouTube MIilitary Insight đăng tải video này chỉ mới được tạo vào cuối tháng 12-2025 nhưng tự giới thiệu là "nguồn thông tin đáng tin cậy", đồng thời cam kết cung cấp các nội dung "được xác thực", trái ngược hoàn toàn với thực tế kiểm chứng.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng lan truyền nhiều biến thể của cùng một câu chuyện bịa đặt, trong đó có các cáo buộc về việc hàng trăm trẻ em bị phát hiện tại một "lãnh sự quán Somalia" ở Minneapolis hoặc tại một sân bay do "cặp đôi người Somalia" điều hành. Tất cả các thông tin này đều không có cơ sở và chưa từng được cơ quan chức năng Mỹ xác nhận.

Không có vụ đặc vụ Mỹ giải cứu 450 trẻ em như video lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 3.Đặc vụ Mỹ bắt 81 người nhập cư chỉ trong vài giờ ở một thành phố

Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ ít nhất 81 người tại thành phố Charlotte, bang North Carolina của Mỹ vào cuối tuần qua, đánh dấu leo thang chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất