28/12/2021 08:23 GMT+7

Khoảng 1.200 tỉ đồng kinh phí tổ chức SEA Games 31 vẫn… đang chờ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chỉ còn hơn 4 tháng nữa SEA Games 31 sẽ khởi tranh tại Việt Nam nhưng đến thời điểm này, khoảng 1.200 tỉ đồng toàn bộ kinh phí chi cho công tác tổ chức đại hội vẫn chưa có.

Khoảng 1.200 tỉ đồng kinh phí tổ chức SEA Games 31 vẫn… đang chờ - Ảnh 1.

Kinh phí tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam khoảng 1.200 tỉ đồng vẫn đang phải chờ - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Ngày 28-12, một thành viên ban tổ chức SEA Games 31 cho Tuổi Trẻ Online biết công tác chuẩn bị đại hội rất ì ạch. 

Việc nhiều hạng mục triển khai chậm, không thể tiến hành vì phải chờ tiền đe dọa làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội. Hiện Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đang chờ Bộ Tài chính và Chính phủ phê duyệt kinh phí tổ chức đại hội.

Theo quy định, tất cả các hạng mục chuẩn bị đại hội có giá trị trên 100 triệu đồng đều phải tiến hành đấu thầu. Do vậy quy trình mời thầu, tổ chức đấu thầu, nhập trang thiết bị thi đấu từ nước ngoài về Việt Nam tốn rất nhiều thời gian… Và do chưa có kinh phí nên nhiều hạng mục không thể triển khai.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12-5-2022 đến ngày 23-5-2022. Đại hội có sự tham dự của khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài… đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 40 môn thi với 526 nội dung tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, kinh phí dự kiến ban đầu để tổ chức đại hội vào khoảng 1.600 tỉ đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần rà soát, thay đổi số tiền này còn khoảng 1.200 tỉ đồng. Trong đó kinh phí cấp cho Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vào khoảng gần 1.000 tỉ đồng, số còn lại là cấp cho các tỉnh, thành nơi tổ chức đại hội.

Dự kiến, SEA Games 31 sẽ thu về khoảng 70 tỉ đồng tiền tài trợ. Ngoài ra, ban tổ chức đại hội cũng thu được khoảng 100 tỉ đồng từ lệ phí đóng góp của các đoàn thể thao cho công tác ăn ở.

Hiện các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tập luyện cho SEA Games 31. Dù vậy, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, quá trình này gặp rất nhiều khó khăn do vận động viên ít được thi đấu trong nước và quốc tế. 


HLV Park Hang Seo sẽ chọn sân thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 31 HLV Park Hang Seo sẽ chọn sân thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 31

TTO - HLV Park Hang Seo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ đi kiểm tra và đề xuất địa điểm thi đấu vòng bảng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) hay sân Thiên Trường (Nam Định).



KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên